Lạng Sơn: 3 năm, hiến 76ha đất

Thứ ba, ngày 17/09/2013 09:54 AM (GMT+7)
Theo báo cáo của Ban chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh Lạng Sơn, sau gần 3 năm triển khai xây dựng NTM, tỉnh đã huy động nhân dân đóng góp được 76ha đất để mở đường giao thông, kênh mương nội đồng, đồng thời tham gia hơn 2 triệu ngày công.
Bình luận 0
Các huyện có phong trào xây dựng NTM mạnh, với nhiều hộ hiến đất như Bắc Sơn, Hữu Lũng, Lộc Bình… Một điển hình như cô Nguyễn Thị Thùy Linh – Phó Hiệu trưởng Trường THCS bán trú Nhất Tiến (Bắc Sơn) đã vận động cán bộ, đảng viên trong nhà trường hiến 1.200m2 đất gần trung tâm xã để xây trường học.
Nguyễn Tùng (Nguyễn Tùng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem