Lạng Sơn: Dịch virus Corona, người nhập cảnh lần lượt kê khai y tế

Chang Liễu Thứ hai, ngày 27/01/2020 20:39 PM (GMT+7)
Qua kiểm tra, đến ngày 27/1 (tức mùng 3 Tết), chưa phát hiện trường hợp du khách nào qua cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn bị sốt hoặc có các biểu hiện nghi ngờ nhiễm virus Corona (nCoV).
Bình luận 0

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Lạng Sơn chưa ghi nhận trường hợp nào nghi nhiễm chủng virus Corona mới (nCoV) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp trong số các du khách Trung Quốc tại cửa khẩu.

img

Khách nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị mùng 3 Tết.

img

Nhân viên y tế thuộc Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh Lạng Sơn đang làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

Theo báo cáo của Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, trong 3 ngày Tết (mùng 1, mùng 2, mùng 3) có 1.267 khách Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

"Riêng từ 9h mùng 2 Tết đến 9h mùng 3 Tết, tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị có 1.019 lượt khách xuất nhập cảnh, trong đó nhập cảnh 50 lượt, xuất cảnh 75 trường hợp, hộ chiếu 381 lượt, nước thứ 3 là 12 trường hợp, thông hành Việt Nam -Trung Quốc là 125. Hiện tại, cửa khẩu vẫn hoạt động bình thường, lực lượng chức năng triển khai tích cực công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp bằng cách cấp tờ khai y tế, theo dõi thân nhiệt bằng máy đo hiện đại của cơ quan kiểm dịch y tế.

Lượng khách dịp Tết này giảm mạnh so với những năm trước. Thời điểm này các năm trước, lượng khách phải đạt 3.000 - 4.000 lượt, cao điểm lên đến 7.000 lượt/ngày. Tuy nhiên, năm nay, do dịch bệnh, lượng khách xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị giảm hẳn", ông Tuấn Anh cho biết.

img

Khách nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị bịt kín khẩu trang khi qua cửa khẩu.

img

Khách nhập cảnh kê khai y tế tại Cửa khẩu Hữu Nghị,

Ông Trịnh Đức Mai - nhân viên y tế thuộc Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh Lạng Sơn đang làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cho biết: "Qua 3 camera có chức năng quét thân nhiệt, chúng tôi có thể kiểm soát được tất cả các lượt khách nhập cảnh qua cửa khẩu. Nếu nhiệt độ cơ thể trên 38 độ C, sẽ có chuông báo động trên hệ thống thiết bị theo dõi. Trường hợp khi phát hiện người dân hoặc hành khách bị sốt, nghi mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV tại cửa khẩu, các trường hợp này sẽ được đưa vào khu cách ly tạm thời có các bác sĩ trực 24/24, sẵn sàng thăm khám, điều trị".

Nếu các trường hợp nghi nhiễm nCoV tiếp tục sốt không rõ nguyên nhân, sẽ được chuyển tới khu cách ly chỉ định của tỉnh Lạng Sơn tại 2 địa điểm: Phòng khám đa khoa khu vực Đồng Đăng và Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Mọi hành khách sau khi tiến hành khai báo y tế đều có hồ sơ lưu tại cửa khẩu để bộ phận kiểm dịch quản lý, kịp thời phát hiện các trường hợp nghi mắc bệnh.

img

Lượng khách xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị năm nay giảm mạnh.

img

Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị thưa người qua lại do dịch virus Corona.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem