Lạng Sơn: Kim tiêm, rác thải, công trình trái phép "vây" công viên

Mộc Trà Thứ ba, ngày 20/11/2018 13:12 PM (GMT+7)
Công viên hồ Phai Loạn vốn là nơi vui chơi, ngắm cảnh có tiếng ở TP.Lạng Sơn (Lạng Sơn). Tuy nhiên, từ nhiều năm nay nơi đây dần bị ô nhiễm bởi rác thải, nước thải, vỉa hè bị lấn chiếm làm nơi kinh doanh, nhiều hạng mục xây dựng trái phép.
Bình luận 0

Từ nhiều năm nay, khu công viên hồ Phai Loạn (phường Tam Thanh, TP.Lạng Sơn) trở nên "nhộn nhịp" bởi các hàng quán, nhà hàng, kiot cho thuê... Ngoài ra, tình trạng ô nhiễm khuôn viên và lòng hồ, lấn chiếm diện tích trong khuôn viên hồ làm nơi kinh doanh, một số hạng mục xây dựng không đúng quy hoạch khiến người dân bức xúc.

Dự án đầu tư xây dựng công viên hồ Phai Loạn được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư tại Quyết định 2595-QĐ-UB-XD ngày 24.12.2001. Chủ đầu tư dự án là Ban quản lý dự án xây dựng tỉnh Lạng Sơn với tổng mức đầu tư hơn 81 tỷ đồng. Dự án đã được đầu tư một số hạng mục như: hệ thống đường dạo xung quanh hồ, tường rào bảo vệ, hệ thống ống thu nước thải, đường ống cấp nước sạch… Do ngân sách tỉnh khó khăn, dự án đã dừng triển khai từ năm 2004. Năm 2005, UBND tỉnh giao Công ty Cổ phần Công viên Cây xanh Lạng Sơn quản lý, bảo vệ, đầu tư và khai thác công viên hồ Phai Loạn.

Theo quan sát của PV tại công viên hồ Phai Loạn ngày 7.11, nước trong hồ đổi màu, rác nổi lềnh bềnh trên mặt hồ. Khuôn viên công viên đầy rác thải, thậm chí cả bơm kim tiêm vẫn còn nguyên máu… nhưng các hàng quán nơi đây vẫn tấp nập khách ra vào.

img

Nước trong hồ chuyển màu xanh rêu và đang bị ô nhiễm nghiêm trọng.

img

Rác thải nổi lềnh bềnh gây ảnh hưởng lớn tới môi trường và mất mỹ quan.

img

Cây cỏ mọc um tùm không có sự chăm sóc, quản lý 

img

Kim tiêm còn dính nguyên máu vứt la liệt trong khuôn viên công viên hồ Phai Loạn.

img

Rác thải, nguyên vật liệu xây dựng được đổ bỏ từng đống ngay trong khuôn viên công viên.

img

Ngày 15.11 nhiều hàng quán bị tháo dỡ lộn xộn, đồ đạc la liệt khắp nơi gây mất mỹ quan và ảnh hưởng tới các hoạt động vui chơi, thể dục, ngắm cảnh của người dân.

Không chỉ ô nhiễm môi trường, dự án công viên hồ Phai Loạn còn phát sinh các hạng mục đã xây dựng nhưng không có trong quy hoạch và không được cấp giấy phép xây dựng như: Văn phòng Ban Quản lý hồ đợt 1 và đợt 2 thuộc Công ty Cổ phần Công viên cây xanh Lạng Sơn (xây ở vị trí được quy hoạch là đất cây xanh công cộng và sân chơi cảm giác mạnh).

Ngoài ra, trong khuôn viên hồ hiện còn 3 hạng mục được đầu tư xây dựng theo quy hoạch nhưng sử dụng không đúng với chức năng: Nhà sàn giới thiệu các sản phẩm đặc trưng Xứ Lạng hiện lại là nhà hàng Linh Dẩn; Nhà bảo vệ và vệ sinh số 8 có diện tích 120m2 nhưng Công ty Cổ phần Công viên cây xanh Lạng Sơn xây dựng các ki-ốt cho thuê; Hạng mục nhà bảo vệ và nhà vệ sinh số 9 được công ty xây dựng và đưa vào sử dụng là nhà Ban quản lý với diện tích trên 214.47 m2 (lớn hơn diện tích được cấp phép xây dựng 180m2).

img

Nhiều hàng quán bán hàng hoạt động kinh doanh tại đây.

img

Từ các cửa hàng buôn bán quần áo, điện thoại...

img

tới nhà hàng ăn uống... đều đang hoạt động kinh doanh buôn bán trong khuôn viên của ông viên này.

img

Nhiều các công trình, hạng mục được xây dựng sai so với quy hoạch...

img

Một nhà hàng được xây dựng trên hồ Phai Loạn,img

Các hàng quán vẫn hoạt động buôn bán rầm rộ, xe cộ xếp la liệt trong khuôn viên Công viên.

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Duy Đông, Phó giám đốc Sở xây dựng tỉnh Lạng Sơn cho biết: Sau khi kiểm tra và chỉ ra các sai phạm các lều, chòi đều cơ bản đã được tháo dỡ, còn những công trình sai phép bây giờ chưa dỡ được vì chưa đền bù. Riêng đối với các công trình sử dụng sai mục đích việc xử lý sẽ thuộc thẩm quyền Thành phố, Sở Xây dựng chỉ quản lý công tác quy hoạch. "Những công trình này khi xây xong rồi Sở Xây dựng mới biết" ông Đông nói.

Dù các cơ quan chức năng của tỉnh đã kiểm tra và có văn bản yêu cầu xử lý, đảm bảo môi trường công viên hồ Phai Loạn, nhưng đến nay, nguồn nước vẫn ô nhiễm, rác thải vẫn chất đầy, hàng quán, quầy bán đã tháo dỡ  nhưng khu vực nhà hàng ăn uống sai phạm vẫn hoạt động rầm rộ... Khuôn viên công viên hồ Phai Loạn đã loạn nay càng loạn hơn.

Dân Việt tiếp tục thông tin sự việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem