Lãnh đạo TƯ Hội Nông dân Việt Nam dự Đại hội Hội Nông dân cơ sở ở Thừa Thiên-Huế

Trần Hòe Thứ tư, ngày 29/03/2023 07:00 AM (GMT+7)
Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính đến dự, tặng hoa chúc mừng Đại hội Đại biểu Hội Nông dân xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.
Bình luận 0

Ngày 28/3, Hội Nông dân xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. 

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính và Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế Trần Văn Lập đã đến dự, tặng hoa chúc mừng Đại hội. 

Cùng dự Đại hội có 60 đại biểu chính thức đại diện cho 736 hội viên Hội Nông dân xã Vinh Xuân.

Lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam dự đại hội Hội Nông dân cơ sở ở TT-Huế  - Ảnh 1.

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân xã Vinh Xuân (huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ảnh: Anh Vũ.

Báo cáo chính trị tại Đại hội đã nêu bật những kết quả mà Hội Nông dân xã Vinh Xuân đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân xã Vinh Xuân đã tổ chức 144 buổi tuyên truyền với 4.125 lượt người tham dự. Hội Nông dân đã kết nạp thêm được 157 hội viên, đạt 105% kế hoạch, nâng tổng số hội viên nông dân toàn xã lên 736 hội viên.

Công tác vận động Quỹ HTND trong nhiệm kỳ qua được 21,5 triệu đồng. Từ nguồn vốn Quỹ HTND tỉnh, 5 hộ viên ở xã được vay vốn để nuôi trồng thủy sản với số tiền 200 triệu đồng.

Lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam dự đại hội Hội Nông dân cơ sở ở TT-Huế  - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính đến dự, tặng hoa chúc mừng Đại hội Đại biểu Hội Nông dân xã Vinh Xuân. Ảnh: Anh Vũ.

Bên cạnh đó Hội đã đứng ra tín chấp cho nông dân vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, với 142 lượt vay, đến nay tổng dư nợ là 4,1 tỷ đồng; tín chấp Ngân hàng Bưu điện Liên Việt cho 28 hộ vay với số tiền 815 triệu đồng. Các hộ vay sử dụng đúng mục đích, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã được Hội Nông dân xã tổ chức có hiệu quả. Trong 5 năm qua, có trên 1.200 lượt hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi 4 cấp. Nhiều nông dân đã trở thành chủ doanh nghiệp, chủ các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, chủ gia trại hàng năm có thu nhập từ hàng trăm triệu đồng.

Điển hình như các hộ: Trương Công Lời với trang trại nuôi vịt trời, trồng sen; Lê Văn Thuất nuôi trồng thủy sản; Hoàng Từ, Trần Thành nuôi trồng thủy sản; Võ Ngọc Lọng, Võ Ký làm mộc mỹ nghệ...

Lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam dự đại hội Hội Nông dân cơ sở ở TT-Huế  - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế Trần Văn Lập đến dự, tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Anh Vũ.

Hội Nông dân xã đã thành lập được Câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp xã để các thành viên trao đổi những kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh và được Hội Nông dân tỉnh quan tâm hỗ trợ mô hình phát triển sản xuất với số tiền 30 triệu đồng. Đến nay mô hình này ngày càng phát triển...

Phát biểu tại Đại hội, ông Mai Xuân Hóa - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Vang đánh giá cao những thành tích, kết quả mà Hội Nông dân xã Vinh Xuân đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. 

Để Hội Nông dân xã Vinh Xuân nhiệm kỳ mới hoạt động hiệu quả, ông Mai Xuân Hóa nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm. Đó là: Công tác tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên cần được đổi mới; hoạt động của Hội cần bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, hướng tới lợi ích thiết thực của nông dân, lấy những việc khó khăn, trăn trở đang đặt ra đối với nông dân làm nội dung sinh hoạt và phương thức hoạt động Hội.

Lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam dự đại hội Hội Nông dân cơ sở ở TT-Huế  - Ảnh 4.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Vinh Xuân lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023– 2028. Ảnh: Anh Vũ.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân xã Vinh Xuân cần tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, củng cố tổ chức Hội, phát triển hội viên đi đôi với nâng cao chất lượng hội viên và hoạt động của chi, tổ Hội; xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân đảm bảo bằng và vượt mức trung bình chung toàn huyện; tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp đỡ nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Vinh Xuân lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023– 2028 gồm 11 người; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội Nông dân huyện Phú Vang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023– 2028. Dịp này, Hội Nông dân xã đã trao giấy khen cho 3 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem