Lầu Năm Góc hé lộ gói vũ khí mới cho Ukraine, đặc biệt hiệu quả chống lại máy bay không người lái của Nga

Lê Phương (RT) Thứ sáu, ngày 11/11/2022 10:17 AM (GMT+7)
Mỹ đang gửi số đạn dược, tên lửa và phương tiện chiến đấu trị giá 400 triệu USD tới Kiev.
Bình luận 0
Lầu Năm Góc hé lộ gói vũ khí mới cho Ukraine, đặc biệt hiệu quả chống lại máy bay không người lái của Nga - Ảnh 1.

Lính Mỹ tiến hành huấn luyện quy trình nạp đạn cho tên lửa Avenger tại Khu huấn luyện Oberdachstetten, Ansbach, Đức, ngày 22 tháng 3 năm 2022. Ảnh: Quân đội Mỹ

Đợt viện trợ quân sự mới nhất của Mỹ cho Ukraine chủ yếu bao gồm đạn pháo và tên lửa phòng không tầm ngắn, Lầu Năm Góc tiết lộ hôm 10/11. Washington cho biết vũ khí mới sẽ giúp Kiev chống lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga nhằm vào những cơ sở hạ tầng quan trọng.

Quân đội Ukraine sẽ nhận được 21.000 viên đạn pháo 155mm, cũng như 500 viên đạn Excalibur dẫn đường chính xác và 10.000 viên đạn cho súng cối 120mm hạng nặng, ngoài ra còn một lượng đạn không xác định cho Hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ động cao do Mỹ cung cấp (HIMARS), theo Lầu Năm Góc.

Mỹ cũng cam kết cung cấp 4 phương tiện phòng không Avenger, về cơ bản là những chiếc Humvee được trang bị 4 bệ phóng cho tên lửa cơ động Stinger.

Ukraine cũng sẽ được bổ sung một số lượng tên lửa Hawk không được tiết lộ cho các phương tiện phòng không dã chiến từ những năm 1950. Tây Ban Nha đã giao 4 chiếc Hawk dự phòng vào tuần trước và hứa hẹn sẽ có thêm 2 chiếc nữa.

Trong số các thiết bị được liệt kê trong báo cáo còn có thêm 100 chiếc Humvee, 400 súng phóng lựu, một số lượng vũ khí nhỏ không xác định và 20 triệu viên đạn, bổ sung "thiết bị phá hủy chướng ngại vật" và thiết bị chống rét.

Lầu Năm Góc thừa nhận, đây là "lần rút" thứ 25 từ kho dự trữ của quân đội Mỹ kể từ tháng 8/2021 - 6 tháng trước khi chiến dịch của Nga ở Ukraine bắt đầu vào tháng 2/2022. Washington cho biết họ đã cam kết hỗ trợ quân sự hơn 21,4 tỷ USD cho Ukraine kể từ năm 2014.

Tuần trước, Mỹ đã cung cấp gói viện trợ trị giá 400 triệu USD trong khuôn khổ Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine (USAI), chủ yếu chi trả cho các chi phí tân trang thiết bị mà Washington đã chỉ định cho Kiev.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem