Mỹ tuyên bố khó ngoại giao với Nga, cam kết viện trợ hệ thống "ma cà rồng" cho Ukraine

Lê Phương (News18) Thứ bảy, ngày 22/10/2022 19:08 PM (GMT+7)
Mỹ sẽ xem xét mọi biện pháp để thúc đẩy ngoại giao với Nga, tuy nhiên hiện tại Moscow không có dấu hiệu sẵn sàng tham gia vào các cuộc đàm phán có ý nghĩa, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết.
Bình luận 0
Mỹ tuyên bố khó ngoại giao với Nga, cam kết viện trợ hệ thống "ma cà rồng" cho Ukraine - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: Getty

"Mọi dấu hiệu cho thấy Nga chưa sẵn sàng tham gia vào các hoạt động ngoại giao có ý nghĩa, thậm chí Tổng thống Vladimir Putin còn đang đẩy mạnh theo hướng ngược lại", ông Blinken nói trong cuộc họp báo với người đồng cấp Pháp Catherine Colonna.

Nga đã tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào cơ sở hạ tầng của Ukraine trong tuần này nhằm gây khó khăn cho Kiev trong mùa đông sắp tới.

"Sự khác biệt cơ bản là người Ukraine đang chiến đấu cho đất nước của họ, đất đai của họ, tương lai của họ. Nga thì không và Tổng thống Putin hiểu điều đó, ông ấy đi đến kết luận càng sớm thì chúng ta càng nhanh kết thúc cuộc chiến này", ông Blinken nói.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Nhiên liệu và Năng lượng Ukraine German Galushchenko nói rằng các cuộc không kích của Nga đã gây tổn hại cho ít nhất một nửa hệ thống phát nhiệt của nước này, gây thiệt hại hàng tỷ USD kể từ ngày 10 tháng 10, mặc dù không phải tất cả các nhà máy điện đều ngừng hoạt động hoàn toàn.

Ông Galushchenko của Đức nói với hãng tin Reuters rằng Ukraine có thể cần nhập khẩu điện để vượt qua mùa đông sau khi các cuộc tấn công đã phá hủy 30-40% cơ sở hạ tầng điện. Hiện Kiev đang bắt đầu đàm phán với các nhà cung cấp.

Trong bối cảnh Iran bị cáo buộc huấn luyện quân đội Nga sử dụng máy bay không người lái Shahed-136, Mỹ đang lên kế hoạch cung cấp một hệ thống chống máy bay không người lái có tên "Ma cà rồng" cho Ukraine trong vòng 9 tháng tới, Wall Street Journal đưa tin.

Mỹ tuyên bố khó ngoại giao với Nga, cam kết viện trợ hệ thống "ma cà rồng" cho Ukraine - Ảnh 2.

Hệ thống chống máy bay không người lái "Ma cà rồng" của Mỹ. Ảnh: The Defense Post

Được biết, "Ma cà rồng" sẽ nằm trong gói viện trợ quân sự trị giá gần 3 tỷ USD cho Ukraine do chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố.

Theo nhà sản xuất L3Harris Technologies Inc., đây là những hệ thống tên lửa điều khiển bằng laser di động, có thể được lắp đặt nhanh chóng trong xe tải dân dụng và có khả năng tiêu diệt máy bay không người lái và các mục tiêu khác nằm ngoài phạm vi của vũ khí tiêu chuẩn, tờ Wall Street Journal (WSJ) cho biết.

Động thái mới đánh dấu cam kết của Mỹ trong việc tiếp tục viện trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Trước đó, Kiev cũng chia sẻ với WSJ rằng họ đang nói chuyện với một số công ty có trụ sở tại Mỹ về cách chống lại máy bay không người lái Shahed-136 của Iran.

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg hồi đầu tuần cho biết họ sẽ cung cấp cho Ukraine "hệ thống chống máy bay không người lái, hàng trăm thiết bị gây nhiễu" để đặc biệt đối phó với mối đe dọa từ Shahed-136.

Đầu tháng này, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng Nga sẵn sàng trao đổi với Mỹ hoặc với Thổ Nhĩ Kỳ về các cách để chấm dứt chiến sự, hiện đã bước sang tháng thứ tám, tuy nhiên Moscow vẫn chưa nhận được bất kỳ đề nghị đàm phán nghiêm túc nào.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem