Lấy ý kiến “không kiện Vedan” là chưa phù hợp

Thứ tư, ngày 21/07/2010 01:32 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - 350 hộ nông dân ở bốn xã của Đồng Nai được mời tới để hỏi ý kiến về việc kiện Vedan hay không chưa hề được uỷ quyền của gần 5.000 hộ bị thiệt hại.
Bình luận 0
img
Phó Chủ tịch T.Ư Hội Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Duy Lượng (phải) làm việc với Hội ND tỉnh Đồng Nai chiều 20-7.

Chiều 20-7, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Duy Lượng và đại diện Trung tâm Môi trường nông thôn, Ban Kiểm tra (Trung ương Hội Hội Nông dân Việt Nam) đã có buổi làm việc với Hội Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai để thúc đẩy quá trình yêu cầu Vedan bồi thường thiệt hại cho nông dân tại tỉnh này.

Chưa hoàn thành nhiệm vụ

Sau khi nghe ông Trần Như Độ - Chủ tịch Hội Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai báo cáo về tiến trình Hội Nông dân cùng các ngành chức năng tham gia giải quyết việc Vedan bồi thường thiệt hại cho nông ngư dân tại hai huyện Long Thành và Nhơn Trạch, Phó Chủ tịch Hội Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Duy Lượng nhấn mạnh: Tỉnh uỷ Đồng Nai đã có hai văn bản yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo hai ngành Tài nguyên-Môi trường và NN&PTNT khẩn trương xác định vùng, phạm vi ô nhiễm, thống kê thiệt hại của từng hộ để yêu cầu Công ty Vedan bồi thường cho dân.

Trong khi hai cơ quan trên chưa hoàn thành nhiệm vụ thì Hội Nông dân đã trực tiếp đến 4 xã trên để lấy ý kiến người dân về mức hỗ trợ của Vedan. Hội Nông dân Đồng Nai làm như trên là chưa phù hợp. Người được mời tới để hỏi ý kiến, trên thực tế họ chưa biết bị thiệt hại bao nhiêu, có phải là hộ nằm trong phạm vi bị thiệt hại do Vedan gây ra hay không.

img Sau khi đi kiểm tra thực tế tại cơ sở (ngày 21-7) và một số hộ bị thiệt hai do Vedan gây ra, Trung ương Hội Hội Nông dân Việt Nam sẽ có văn bản báo cáo Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ về tình hình các địa phương giải quyết vụ Vedan, trong đó có Đồng Nai. img

Ông Nguyễn Duy Lượng - Phó Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam

“Đáng lẽ ra người được mời đến hỏi, họ phải biết họ bị thiệt hại bao nhiêu, Vedan hỗ trợ bao nhiêu phần trăm, được hay không...”, ông Lượng nói.

Ông Lượng nói thêm, cùng một sự việc như nhau nhưng TP. Hồ Chí Minh và Bà Rịa - Vũng Tàu đã thành lập Ban chỉ đạo giải quyết vụ việc và hai nơi này đã lên danh sách bao nhiêu hộ bị thiệt hại, với số tiền cụ thể. Sau khi không thoả thuận được, hai địa phương trên đã quyết tâm kiện Vedan ra toà.

Trong khi đó, hơn 350 hộ tại 4 xã ở Đồng Nai được mời để hỏi ý kiến (chấp nhận hỗ trợ hay kiện Vedan ra toà) cũng không thể đại diện cho khoảng 5.000 hộ dân bị thiệt hại theo số liệu thống kê ban đầu bởi các hộ không được mời tham dự không uỷ quyền cho các hộ dự họp.

T.Ư Hội sẽ giúp

Ông Nguyễn Duy Lượng nhấn mạnh: Trung ương Hội Hội Nông dân Việt Nam sẽ có văn bản đề nghị Tỉnh uỷ Đồng Nai chỉ đạo các ngành chức năng trong vòng không quá nửa tháng nữa phải hoàn thành xác định hộ và mức độ thiệt hại của từng hộ để trên cơ sở đó yêu cầu Vedan giải quyết đền bù thiệt hại cho dân trên tinh thần thương lượng hoặc kiện ra toà nếu không thương lượng được.

Riêng với người bị thiệt hại ở Đồng Nai có yêu cầu khởi kiện Vedan ra toà, Hội Nông dân Việt Nam đã chỉ đạo Trung tâm Tư vấn pháp luật nông dân (T.Ư Hội Hội Nông dân Việt Nam) tư vấn, giúp đỡ mọi mặt để họ kiện Vedan. Các cấp Hội Nông dân tại địa phương có người bị thiệt hại phải tiếp nhận và tư vấn cho họ. Đã có ba luật sư thuộc trung tâm sẵn sàng giúp nông dân khởi kiện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem