Lễ Tống phong (tống gió, tống ôn dịch), thực chất là lễ hội cầu an ngày đầu năm mới của người dân Xóm Chài, ở phường Hưng Phú, quận Cái Răng (TP. Cần Thơ) thường được diễn ra hàng năm từ ngày 12 đến 14 âm lịch tháng Giêng. Trọng tâm của lễ này là cả xóm chài thả chiếc thuyền trở đi những điều không tốt ra sông. Con thuyền theo dòng nước mang đi những loại tà khí, ô uế có thể sinh ra dịch bệnh và loại trừ cái xấu xa, xúi quẩy, phiền muộn và tật bệnh ra đi, đồng thời đón lấy những ngọn gió lành, những điều may mắn, hưng thịnh về cho xóm làng. Lễ hội giúp thắt chặt tình đoàn kết trong xóm, đồng thời cũng thể hiện bản sắc, tập quán sống của cư dân sông nước miền Tây.
Thuyền tế chứa đồ cúng như nhang đèn, vàng mã, gạo, muối, bánh mứt, trái cây, gà, thịt, cá… làm lộ phí cho đám binh ôn và cô hồn…một đi không trở lại. Lúc khiêng thuyền tế ra sông người khiêng phải đi thật nhanh, tuyệt đối không dừng hay quay lại.
Ngoài thuyền tế chung, nhiều gia đình làm thuyền tế riêng.
Thuyền múa lân tiễn thuyền tế… cho âm binh, cô hồn được vui vẻ mà đi.
Gia đình cụ Lê Quang Trinh (83 tuổi), nhà ở số 16A12, Xóm Chài, P. Hưng Phú, từng là thư ký miễu Bà Xóm Chài đi tiễn thuyền tế.
Một đại gia đình đi tiễn thuyền chở… cái xấu.
Ông Tần Văn Lộc - Phó ban điều hành miễu Bà Xóm Chài hướng dẫn đoàn tàu chạy trên sông.
Tại các gia đình, mọi người đốt gạo và muối để trừ nốt tà ma sót lại.
Biểu diễn những màng múa bóng rỗi (múa mâm vàng) ở bàn thờ Bà trước khi thả thuyền.
Khoảng 2 - 3 giờ chiều, nước lớn nhất, thuyền tế được đưa xuống sông.
Trai tráng nhào xuống sông đẩy thuyền tế chứa những xấu xa đi nhanh khỏi xóm chài.
Tắm Trên dòng sông đã sạch như đón điều may mắn.
Lê Hoàng Vũ (Lê Hoàng Vũ )
Vui lòng nhập nội dung bình luận.