Linh trưởng

  • Không chỉ là “lá phổi xanh” điều tiết khí hậu, bức bình phong chặn dông bão cho Đà Nẵng, bán đảo Sơn Trà còn là “Vương quốc” của loài linh trưởng vô cùng quý hiếm trên thế giới đó là Voọc chà vá chân nâu.
  • Nhóm sinh viên Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng vừa giới thiệu bộ Lịch xanh tương lai năm 2014 in ảnh những loài thú linh trưởng có nguy cơ tuyệt chủng ở khu vực miền Trung- Tây Nguyên.
  • Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Proceedings của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ cho thấy: Tổ tiên của chúng ta đã phát triển khả năng quan sát nhạy bén của con mắt một phần do... nỗi sợ các loài rắn.
  • “Hầu phi tâm kế” mở đầu trong chiến tích lẫy lừng trước đại bàng vàng xảo quyệt của con khỉ trẻ tuổi dũng mãnh Bão Điêu, đưa đến 13 năm trị vì bầy khỉ Bố Lãng - chưa từng có trong lịch sử - của nó. Cái chết của Bão Điêu cũng oanh liệt như sự lên ngôi năm nào.
  • Dân Việt - Các nhà khoa học Trung Quốc, Mỹ và Pháp vừa thông báo kết quả nghiên cứu bộ xương hóa thạch cổ nhất thế giới của động vật linh trưởng, tổ tiên của con người. Nó là một con khỉ rất nhỏ. Nhỏ hơn cả những con chuột!
  • Dân Việt - Một nghiên cứu khoa học mới đây cho thấy nói dối giúp loài người tương tác với nhau tốt hơn, bôi trơn bánh xe tiến hóa qua các thời kỳ.
  • Thuyết tiến hóa mới gây nhiều tranh cãi, trong đó nêu ra giả thuyết tổ tiên loài người là linh trưởng sống dưới nước đã có thêm bằng chứng xác thực.
  • Hai thiếu niên Mỹ phát hiện bàn chân ngoại cỡ đang phân hủy trong một khu rừng và cảnh sát nghi đó là bàn chân của dã nhân.
  • (Dân Việt) - Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai xác nhận vừa tiếp nhận một con voọc chà vá chân xám 1,5 tháng tuổi, nặng 0,8kg được mua lại từ một người đồng bào dân tộc thiểu số.
  • Dân Việt - Các nhà khoa học vừa tuyên bố họ đã xác định được mối liên kết giữa lời nói của con người và âm thanh phát ra của khỉ đầu chó Gelada.