Lo dịch Corona, Bình Định giám sát sức khỏe người về từ vùng dịch

Dũ Tuấn Thứ sáu, ngày 31/01/2020 19:26 PM (GMT+7)
Mặc dù chưa phát hiện trường hợp nào bị viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (nCoV) gây ra, nhưng chính quyền tỉnh Bình Định đã huy động hệ thống chính trị, thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh nguy hiểm này.
Bình luận 0

Ngày 31/1, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng vừa có Chỉ thị khẩn nhằm tăng cường phòng chống bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (nCoV) gây ra. Tại tỉnh Bình Định, đến nay chưa phát hiện trường hợp nào có dấu hiệu mắc bệnh này.

Theo đó, ông Hồ Quốc Dũng yêu cầu Sở Y tế căn cứ hướng dẫn của Bộ Y tế chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nghiêm việc giám sát, phát hiện sớm các trường hợp lây nhiễm, cách ly triệt để, theo dõi các trường hợp có tiếp xúc với người nghi ngờ nhiễm.

Cảng Hàng không Phù Cát, Cảnh vụ Quy Nhơn phải giám sát chặt chẽ các hành khách nhập cảnh, nhất là đối với các trường hợp hành khách đi từ vùng dịch, quản lý các trường hợp bệnh, không để xảy ra các trường hợp người bệnh và cán bộ y tế bị lây nhiễm dịch bệnh do nCoV.

“Thành lập Đội phản ứng nhanh để chủ động ứng phó, sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân khi có yêu cầu”, ông Dũng nhấn mạnh.

img

Cảng hàng không Phù Cát - nơi giám sát chặt chẽ sức khỏe hành khách nhập cảnh.

Ngoài ra, Sở Du lịch theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh nCoV, chỉ đạo các công ty du lịch hủy các tour du lịch, không tổ chức các đoàn khách du lịch tới các tỉnh, thành phố đang có dịch, có người mắc bệnh và không đón khách du lịch từ vùng có dịch đến Việt Nam. Quản lý và theo dõi chặt chẽ lịch trình, tình hình sức khỏe và khuyến nghị hạn chế di chuyển khách Trung Quốc hiện đang ở Việt Nam.

“Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chỉ đạo các đơn vị liên quan giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe của những người lao động, làm việc xuất phát, trở về từ các khu vực đang có dịch tại Trung Quốc. Không tổ chức đưa lao động Việt Nam đến các khu vực đang có dịch”, ông Hồ Quốc Dũng yêu cầu.

Cùng ngày, UBND tỉnh Bình Định đã có quyết định hỏa tốc thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp, do Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng làm Trưởng ban, Phó trưởng ban là Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh và Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem