So với thịt bò và thịt gà - vịt, loại thịt này rẻ và giàu dinh dưỡng hơn, ăn vào mùa đông có tác dụng làm đẹp da, bổ máu, là thực phẩm tốt cho cơ thể: Thịt chân giò.
Loại thịt này đem om nhừ rất thơm ngon, đưa vào miệng là tan, mềm mà không béo ngậy, trẻ già đều thích ăn.
Loại thịt này đem om nhừ rất thơm ngon, đưa vào miệng là tan, mềm mà không béo ngậy, trẻ già đều thích ăn.
- Chuẩn bị một miếng thịt lợn chân giò (bắp giò), đặt lên thớt, dùng súng phun lửa đốt hết lông lợn còn sót lại trên bề mặt da lợn, sau đó ngâm vào nước ấm khoảng 10 phút.
Vớt ra, cạo sạch da lợn bằng dao cạo và rửa sạch bằng nước ấm. Sau khi làm sạch, bạn hãy để ráo nước.
- Bắc nồi lên bếp, cho chân giò vào khi nước còn lạnh, thêm gừng lát, vài củ hành và một lượng rượu nấu ăn vừa phải vào, đun sôi ở lửa vừa, hớt bọt trên bề mặt. Sau đó chần chân giò trong khoảng 3 phút thì vớt ra.
- Cho chân giò đã chần vào nước ấm, rửa sạch bọt máu còn sót lại trên thịt. Bạn nhớ đừng cho vào nước lạnh, nếu không thịt vừa bị nở ra do nóng, khi gặp lạnh sẽ co lại, ảnh hưởng tới mùi vị của thịt. Rửa sạch chân giò và để riêng dùng sau.
- Chuẩn bị các nguyên liệu bao gồm; 3 cánh hồi, 2 miếng quế và ít lá nguyệt quế, 1 ít bột thì là, 1 ít hạt tiêu, 2 miếng bạch chỉ, nếu thích ăn cay thì thêm 1 nắm ớt khô.
- Đun nóng nồi, cho một ít dầu ăn vào, đợi nhiệt độ dầu nóng khoảng 50% thì cho khoảng 30-40 gam đường trắng vào, vặn lửa nhỏ đun liu riu, đợi đến khi nước đường chuyển sang màu hạt dẻ thì nhanh tay tắt lửa, sau đó thêm một lượng nước ấm thích hợp để tạo thành nước đường màu cánh gián.
- Đun nóng nồi lại, cho một ít dầu ăn vào, sau khi dầu hơi nóng cho vài miếng gừng và các nguyên liệu đã chuẩn bị vào, vặn lửa nhỏ và xào nhanh tay cho đến khi dậy mùi thơm.
- Tiếp theo, đổ màu đường đã chiên vào, đun trên lửa lớn cho thêm một ít nước, sau đó cho một ít muối, một lượng tinh chất gà vừa phải vào, sau đó cho một thìa nước tương nhạt, một ít nước tương đen, sau đó thêm 1 thìa dầu hào.
- Cho tất cả vào nồi cơm điện, thêm gia vị, sau đó cho giò heo vào, sau đó chuyển sang chế độ nấu súp, khi hết thời gian thì giò heo sẽ được om dừ, vô cùng thơm ngon.
- Dùng dao cắt thịt ba chỉ thành từng miếng vừa ăn. Tỏi băm nhỏ.
- Đun nóng nồi, cho 1 ít dầu ăn vào, dầu nóng thì cho tỏi đã băm nhỏ vào phi thơm, nếu ăn cay có thể thêm chút ớt, sau đó cho nước súp trong thịt om vào, thêm chút nước, thêm 1 chút tinh bột, tăng lửa lớn và nấu súp đặc lại.
- Sau khi nước súp đặc lại, đổ lên trên thịt chân giò đã thái miếng, rắc một ít hành lá xắt nhỏ lên là có thể thưởng thức.
Món giò heo om có màu cánh gián hấp dẫn, ăn mềm thơm, không béo ngậy, thịt mềm mịn, cho vào miệng là tan, nước sốt đậm đà thơm ngon.
Chúc bạn thành công khi chế biến loại thịt này thành món ngon bổ dưỡng.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.