Lòng đường

  • Dù chiếc xe bồn nháy đèn, bóp còi inh ỏi, hai thiếu nữ vẫn say sưa đứng giữa lòng đường uốn éo, lắc lư. Những hình ảnh ghi được tại đầu đường Bạch Đằng (phường 2, quận Tân Bình, TP HCM).
  • (Dân Việt) - Bạn đọc Đoàn Mạnh Nghiệp ở Ba Vì, Hà Nội phản ánh: Tỉnh lộ 87, đoạn chạy qua xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, TP.Hà Nội bị một số người dân chiếm dụng vỉa hè, lòng đường thành nơi họp chợ.
  • Vào trưa 22.7, khoảng 20 ô tô mang biển số xanh của tỉnh Bình Phước đậu tràn lan trên vỉa hè, lòng đường, tại một nhà hàng trên đường Lê Hồng Phong (P.Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương).
  • (Dân Việt) - Vỉa hè dành cho người đi bộ trên phố Thái Học 1 (Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương) bị chiếm dụng làm nơi bán trà đá, quần áo, giày dép, rau, thịt, hoa quả...
  • (Dân Việt) - Trên đường Hàm Tử, thuộc phường Hải Cảng, TP. Quy Nhơn (Bình Định) không hiểu sao lại "mọc" ra một trụ điện ở gần giữa lòng đường và tồn tại bấy lâu nay.
  • (Dân Việt) - Do mưa lớn trong những ngày qua, đường Hồ Chí Minh nhánh tây, Đăkrông đi A Lưới (Thừa Thiên – Huế), đã bị sạt lở tại nhiều điểm.
  • (Dân Việt) - Bạn đọc Mùa A Sen ở xã Bản Lang, huyện Phong Thổ (Lai Châu) phản ánh: Tại km12 Tỉnh lộ 132 thuộc bản Mán Tiến, xã Bản Lang có một cái cống bị sập giữa lòng đường từ lâu vẫn chưa được sửa chữa.
  • (Dân Việt) - Liên ngành GTVT và Công an Hà Nội đã thống nhất nội dung tờ trình gửi UBND thành phố đề nghị phê duyệt danh mục các tuyến phố đủ điều kiện cấp phép trông giữ xe đạp, môtô, ôtô trên vỉa hè, lòng đường.
  • (Dân Việt) - Trong ngày đầu Hà Nội ra quân, dễ nhận thấy là cảnh nháo nhác tìm chỗ gửi xe và đỗ xe ô tô của dân. Nhiều nhân viên làm việc trên các con phố lớn, phố cổ phải khổ sở mới tìm được chỗ gửi xe.
  • (Dân Việt) - Tại các con ngõ nhỏ hoặc những tuyến phố không bị liệt vào danh sách cấm ở Hà Nội, nhiều bãi trông giữ xe tự phát đã xuất hiện.