Luật đất đai sửa đổi
-
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 12/2023. Trong đó, giao Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) để trình trình Quốc hội xem xét, thông qua ngay trong tháng 1/2024.
-
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa báo cáo Quốc hội cho phép điều chỉnh thời gian thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi) từ Kỳ họp thứ 6 sang kỳ họp gần nhất của Quốc hội để tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, rà soát kỹ lưỡng và hoàn thiện dự thảo Luật.
-
Quốc hội dành cả ngày hôm nay để thảo luận về Luật Đất đai sửa đổi; Miền Bắc lại sắp đón không khí lạnh kèm mưa dông; Lo ngại tình trạng tràn lan hội nhóm xúi giục tự tử trên mạng;... là những tin chính trong bản tin hôm nay.
-
Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, trong quá trình tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, những vấn đề chưa đưa vào luật nhưng thực tiễn đặt ra thấy cần thiết thì chúng ta mạnh dạn nghiên cứu, báo cáo Trung ương, Bộ Chính trị. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng một đạo luật có tính thực tiễn, sức sống và tầm nhìn.
-
Theo chương trình làm việc của Quốc hội, hôm nay (21/6), Quốc hội dành trọn 1 ngày để thảo luận tại hội trường về Luật Đất đai (sửa đổi). Theo chủ tọa, đã có 170 đại biểu đăng ký phát biểu ý kiến.
-
Họp ở tổ về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu ra các vấn đề cần hướng giải quyết đúng đắn, đảm bảo cho người dân.
-
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Luật Đất đai khó nhất là vấn đề tài chính đất đai. Và trong tài chính đất đai khó nhất là vấn đề định giá đất. Do đó, trong Luật này phải quy định về nguyên tắc xác định giá đất cũng như phương pháp xác định giá đất để Quốc hội thảo luận và cho ý kiến.
-
Theo chương trình kỳ họp, sáng 9/6, Quốc hội sẽ thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
-
Có ý kiến đề nghị áp dụng các loại thuế, phí như thuế lũy tiến với người mua nhà ở thứ hai trở lên và thuế lũy tiến theo thời gian bán bất động sản, các loại phụ phí (càng ở khu vực, thành phố trung tâm phụ phí càng cao) để hạn chế đầu cơ đất, giữ đất, hạn chế tình trạng nhà/đất không sử dụng.
-
Chính phủ vừa có tờ trình Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) gửi Quốc hội. Tờ trình này được xây dựng trên cơ sở tổng hợp kết quả lấy ý kiến nhân dân.