Luật đất đai sửa đổi
-
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị cơ quan soạn thảo dự án Luật Đất đai (sửa đổi) nắm vững quan điểm quy hoạch tái định cư đi trước khi triển khai một hoặc nhiều dự án.
-
Theo đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Đinh Ngọc Minh (Cà Mau), chênh lệch lợi tức từ việc chuyển đổi các loại đất không phải đất ở sang đất ở rất lớn, nhất là khu vực đô thị, có nơi chênh lệch hàng chục triệu/m2.
-
Lật tẩy chiêu trò tinh vi nhằm trục lợi mua bán nhà ở xã hội ở Hà Nội; Hơn 11 triệu ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Chủ tịch TT-Huế chỉ đạo “nóng” sau vụ loạt cây gỗ rừng hàng chục năm tuổi bị lâm tặc đốn hạ... là những tin chính trong bản tin hôm nay.
-
Theo ĐBQH Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp), Nhà nước không nên thu hồi đất với các dự án nhà ở thương mại. Với các dự án này, nhà đầu tư phải có sự thoả thuận với người dân sao cho phù hợp.
-
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, dự kiến cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ báo cáo với đại biểu Quốc hội chuyên trách tóm tắt một số vấn đề lớn cần xin ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).
-
Đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, nhiều nông dân TP Hồ Chí Minh đề nghị xem xét bổ sung đất xây dựng nhà nuôi yến vào quy định đất nông nghiệp. Tại TP HCM, đặc biệt là ở huyện Cần Giờ mô hình nuôi yến đang rất phát triển.
-
Tham gia góp ý Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, cán bộ hội viên, nông dân Ninh Bình đã đề xuất tăng thời gian cho thuê quỹ đất nông nghiệp vào mục đích sử dụng đất công ích của UBND cấp xã lên 10 năm thay vì quy định 5 năm như hiện nay.
-
Liên quan đến vấn đề thu hồi, bồi thường đất và bố trí tái định cư, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh đề nghị dự thảo Luật Đất đai sửa đổi cần thể chế hóa các quy định, các tiêu chí "tốt hơn nơi ở cũ". Cùng với đó là thực hiện đào tạo nghề, tạo việc làm cho nông dân có đất bị thu hồi.
-
Các chuyên gia cho rằng, việc Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định bảng giá đất ban hành hàng năm và phù hợp với giá thị trường là hai mục tiêu rất khó thực hiện.
-
Theo nghiên cứu được công bố hôm nay (9/3), việc công khai thông tin kế hoạch sử dụng đất và bảng giá đất trên cổng thông tin điện tử của chính quyền cấp tỉnh và cấp huyện chậm cải thiện. UNDP khuyến cáo việc công khai thông tin đất đai sẽ giảm tham nhũng, giảm bức xúc của người dân và tăng niềm tin với chính quyền.