Luật đất đai sửa đổi
-
Góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân cho rằng cần quy định cụ thể về “đối tượng tổ chức kinh tế được nhận chuyển nhượng” và “điều kiện được nhận chuyển nhượng” để vừa thúc đẩy kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển vừa đảm bảo ổn định cuộc sống của nông dân.
-
Tại Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ VII, trả lời câu hỏi của bà Trần Thị Thanh Thoan ở xã Mộc Nam (Duy Tiên - Hà Nam) về việc quỹ đất dành cho nông nghiệp đang bị thu hẹp, ông Mai Văn Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục quản lý đất đai (Bộ TNMT) thông tin:
-
Sau một thời gian dài “sốt đất”, thị trường bất động sản đã bắt đầu hạ nhiệt. Thời điểm này, nhiều nhà đầu tư không trụ nổi đã bắt đầu “cắt lỗ” và đây cũng là cơ hội để nhiều người “bắt đáy” bất động sản.
-
Nhằm đưa đến cho các nhà đầu tư bức tranh toàn cảnh thị trường bất động sản và phân tích cơ hội đầu tư trong thời gian tới, Rich Nguyen Academy tổ chức sự kiện “Tổng quan thị trường 6 tháng đầu năm - Nhận định thị trường Bất động sản những tháng cuối năm”.
-
“Thị trường bất động sản đang có tình trạng lệch pha cung cầu, rất thiếu nguồn cung nhà ở, nhất là nhà ở xã hội...”. Đây là một trong những chia sẻ của ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM về khó khăn của thị trường bất động sản.
-
Nghị quyết 18 của BCH Trung ương Đảng đề ra điểm mới về thực hiện việc giao đất, cho thuê đất chủ yếu thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Đây cũng là nội dung quan trọng mà dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) thực hiện theo đúng tinh thần của Nghị quyết 18.
-
Những điểm mới của Nghị quyết 18 về lĩnh vực đất đai sẽ tác động trực tiếp tới thị trường bất động sản trong thời gian tới, trong đó đối tượng chịu tác động lớn là nhà đầu tư bất động sản. Các chuyên gia cảnh báo ngay từ bây giờ, các nhà đầu tư cần phải thay đổi chiến lược kinh doanh cho phù hợp.
-
Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã thể chế hóa chủ trương: Bỏ khung giá đất; có cơ chế, phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường; quy định chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của cơ quan có nhiệm vụ xác định giá đất.
-
Theo chương trình, tại Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa XV sẽ xem xét thông qua 5 dự án luật và cho ý kiến vào 6 dự án luật khác. Cùng với đó, Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.
-
Chính phủ đề nghị lùi thời hạn trình dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đến sau thời điểm Trung ương có chủ trương, định hướng, chỉ đạo về đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai làm cơ sở chính trị cho việc sửa đổi dự án Luật.