Luật hình sự
-
Đó là hình phạt cao nhất cho tội danh mới được quy định tại Điều 147, Bộ luật hình sự năm 2015, có hiệu lực từ 1.7.2015.
-
Một người dân mở cửa hàng bán phở nhưng chậm đăng ký kinh doanh 5 ngày bị Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội “Kinh doanh trái phép”. Hiện vụ việc đang bị Tòa án Nhân dân huyện Bình Chánh chuẩn bị đưa ra xét xử sơ thẩm. Thật không thể tin đây lại là chuyện thật.
-
Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Điều 162 Bộ luật Hình sự 2015 (có hiệu lực kể từ ngày 1.7.2016).
-
Từ ngày 1.7, các đối tượng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi có thể bị phạt tới 20 năm tù, bị phạt tiền tới 1 tỷ và tiêu hủy luôn đàn heo nếu phát hiện heo dương tính với chất cấm
-
Thấy bọc ni lông gần nhà phát ra tiếng động, đôi vợ chồng mở ra thì hốt hoảng khi phát hiện bên trong là bé trai sơ sinh còn dính cả nhau thai đang bị kiến bu đầy người, tiếng thở rất yếu ớt.
-
Đánh tráo trẻ em được xác định là hành vi cấu thành tội phạm theo quy định tại Bộ Luật hình sự. Theo đó, tùy các mức độ, tội đánh tráo trẻ em có thể bị phạt tù từ 3 năm đến chung thân.
-
Sau phản ánh về vụ Công an tỉnh Quảng Ninh bất ngờ đột kích, triệt phá một sới đánh bạc có gần 200 đối tượng tham gia ở thôn Tràng Bạch, xã Hoàng Quế, TX. Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh chiều ngày ngày 5.3, báo Dân Việt nhận được nhiều thắc mắc của bạn đọc gửi đến.
-
Nội dung này được quy định tại Điều 182 Bộ luật hình sự 2015 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.
-
Có ý kiến lo ngại việc thực hiện "quyền im lặng" sẽ gây khó khăn, thách thức cho hoạt động điều tra, dẫn đến bế tắc trong giải quyết vụ án.
-
Facebooker nói riêng và cộng đồng mạng nói chung cần phải sàn lọc thông tin trên mạng xã hội trước khi đọc và chia sẻ.