Mãn nhãn với màn trình diễn khinh khí cầu dịp 30.4

Tất Định Thứ năm, ngày 30/04/2015 15:54 PM (GMT+7)
Ngày 30.4, lễ hội khinh khí cầu tổ chức tại khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) thu hút hàng trăm du khách tới thăm quan, chụp hình.
Bình luận 0

img
Lễ hội khinh khí cầu được bắt đầu bằng màn kéo quốc kỳ bằng 8 quả bóng hydro kỷ niệm ngày 30.4

img
Những chiếc khinh khí cầu có chiều cao 22-25m kể cả giỏ mây, đường kính 16-18m được thổi phồng bằng quạt gió, sau đó đốt cháy bằng ga

img
Chiếc khinh khí cầu khổng lồ được thổi phồng bằng quạt gió

img
Khinh khí cầu sẽ được định vị bay bằng 3 sợi cáp dù lớn, có sức kháng kéo trên 300kg/dây, đội ngũ phi công vận hành các khinh khí cầu đều có chứng chỉ bay quốc tế và kinh nghiệm dày dặn. Khinh khí cầu có thể chở được trọng lượng khoảng 400kg.

img
Khi sử dụng khí gas propane (C5H12) đốt nóng sẽ làm không khí bên trong khí cầu nóng lên gần 100 độ C, tỉ trọng nhẹ hơn không khí bên ngoài làm khí cầu bay lên.

img
Khinh khí cầu hình chú lợn khổng lồ ngộ nghĩnh

img
Khinh khí cầu đủ màu sắc sặc sỡ

img
Khinh khí cầu sẽ chỉ bay trong khung giờ từ 6h30 đến 9h và từ 15h đến 18h30. Đó được xem là khoảng thời gian thuận lợi về mặt thời tiết, nhiệt độ và áp suất để vận hành khí cầu an toàn

img
Nhiều bạn trẻ thích thú ghi lại hình ảnh lễ hội khinh khí cầu

img
 
img
Trẻ em háo hức khi được trèo lên khinh khí cầu

img
Khu trình diễn khinh khí cầu nhìn từ trên cao. Lễ hội khinh khí cầu sẽ diễn ra từ ngày 30.4 đến hết ngày 2.5.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem