Mảnh vỡ
-
Dựa trên những hình ảnh mảnh vỡ của MH17 do phóng viên tờ The New York Times (Mỹ) chụp lại, chuyên gia phân tích của Tạp chí quân sự nổi tiếng IHS Jane cho rằng, máy bay MH17 bị tàn phá do một loại tên lửa siêu âm với đầu đạn phân mảnh, tạo ra "mưa đạn" mảnh đạn tấn công MH17.
-
Tờ Guardian (Anh) đưa tin, các nhà khoa học vừa khôi phục nguyên trạng các mảnh vỡ hộp sọ cổ xưa ở miền bắc Tây Ban Nha. Kết quả họ xác định được hộp sọ này có đặc trưng của người Neanderthal và được cho là bộ hóa thạch lâu đời nhất có niên đại khoảng 430.000 năm.
-
Chùa Chén Kiểu là ngôi chùa có thiết kế khá đặc biệt khi được ốp bằng những mảnh vỡ của bát, đĩa kiểu tạo nên những bức tranh đa sắc, sinh động hấp dẫn du khách cả trong và ngoài nước.
-
Cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad vừa đưa ra tuyên bố gây sốc trên blog cá nhân, cho rằng công ty Boeing và CIA đang giấu chiếc máy bay bị mất tích mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines.
-
Công ty công nghệ GeoResonancce được thành lập với nhiệm vụ tìm kiếm vũ khí hóa học, sinh học và hạt nhân dưới đáy đại dương hoặc dưới hầm ngầm đã tuyên bố tìm thấy mảnh vỡ của MH370.
-
Báo chí Australia ngày 29.4 đưa tin một phi công ở New York cho biết đã phát hiện mảnh vỡ có thể là của chiếc máy bay Malaysia MH370 ở ngoài khơi bờ biển Thái Lan.
-
Ngày 19.4, người dân trên báo đảo Kola thuộc Nga đã chứng một vụ nổ thiên thạch. Vụ nổ trên diễn ra ra vào lúc 2 giờ sáng (giờ địa phương) và có thể nhìn thấy khá rõ.
-
Hai ngày sau khi phà SEWOL bị chìm, ngày 18.4, các thợ lặn hải quân và lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc đã vào được bên trong con phà.
-
Người đứng đầu đội tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích, tướng không quân Australia về hưu Angus Houston ngày 9.4 cho biết, ông hy vọng có thể tìm thấy mảnh vỡ máy bay mang số hiệu MH370 “trong vòng vài ngày nữa.”
-
Nhà chức trách Australia có kế hoạch triển khai một tàu ngầm không người lái nhằm nỗ lực tìm kiếm mảnh vỡ của chiếc máy bay MH370 của Malaysia mất tích một tháng trước.