Mảnh vỡ
-
Hãng CNN dẫn lời tư lệnh không quân Australia đã nghỉ hưu Angus Houston, người đang chịu trách nhiệm chỉ đạo nỗ lực tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của Malaysia ngày 1.4 xác nhận: "Chúng tôi chưa vớt được bất kỳ cái gì liên quan đến MH370."
-
Phân tích tiếng nói cuối cùng thu được từ buồng lái của chuyến bay mất tích MH370 không có dấu hiệu nào cho thấy, phi công đã nói những lời này một cách bị cưỡng ép.
-
Đội tìm kiếm quốc tế hy vọng sẽ lần đầu tiên vớt được vật thể nghi của chuyến bay MH370 trong ngày hôm nay (29.3) để qua đó có thể khẳng định rằng liệu có đúng là máy bay của Malaysia Airlines có đâm xuống Ấn Đô Dương hay không.
-
Một số nhà khoa học tại Đại học Tây Australia tin rằng, họ có thể biết được nơi máy bay Malaysia MH370 rơi xuống biển và buồng lái bị chìm xuống có khả năng vẫn còn nguyên vẹn.
-
Mới đây nhất vệ tinh Pháp đã thực sự gây sốc khi công bố phát hiện 122 vật thể khả nghi của MH370 ngay cả trong điều kiện thời tiết xấu. Nhưng rất ít ai biết được thực sự đây là loại vệ tinh gì?
-
Giới chức Malaysia vừa cho biết nước này đã nhận được hình ảnh từ vệ tinh Pháp chụp 122 mảnh vỡ nghi của chuyến bay định mệnh MH370, trong đó mảnh to nhất dài tới 23m.
-
Dù giới chức Malaysia thông báo, máy bay MH370 bị rơi ở nam Ấn Độ Dương nhưng vẫn còn có quá nhiều vấn đề nhức nhối phía trước được đặt ra mà không dễ dàng giải mã được.
-
Tối 24.3, Thủ tướng Malaysia chính thức tuyên bố máy bay mất tích MH370 đã bị rơi xuống phía nam Ấn Độ Dương. Nếu đúng vậy thì việc trục vớt xác máy bay sẽ được tiến hành ra sao?
-
Tờ Telegraph của Anh đã dẫn một nguồn tin thân cận với cơ quan điều tra cho biết giới chức đang nghiêng về khả năng máy bay rơi do phi công đã tự sát. Nguồn tin nói rằng không có dấu hiệu xảy ra sự cố động cơ hay xảy ra cháy trên khoang.
-
Australia hôm 23.3 phát hiện vật thể ở Ấn Độ Dương nghi là của chiếc máy bay NH370 của Malaysia bị mất tích.