Manila
-
Ngày 28.4, vài giờ trước khi Tổng thống Mỹ Barack Obama đặt chân đến Philippines, Manila và Washington đã ký thỏa thuận quân sự được coi như tấm lá chắn vững chắc bảo vệ Philippines trước những mối đe dọa đến từ Trung Quốc.
-
Cục Điều tra quốc gia Philippines (NBI) và Cục Nhập cư Philippines (BID) đã ký lệnh cho phép 26 người Việt Nam về nước. Đến ngày 13.12, 5 người Việt còn lại cũng sẽ được ký lệnh cho hồi hương.
-
Một nghị sĩ Quốc hội Philippines cho biết, do nhận được viện trợ nước ngoài dồi dào, Manila không cần thiết phải nhận bất cứ sự giúp đỡ nào từ Trung Quốc.
-
Ngày 20.11, Hãng hàng không VietJet cho biết, đang phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines tiếp nhận những nạn nhân người Việt đang kẹt lại vì không có kinh phí về nhà.
-
Tacloban đang phải chứng kiến một cuộc di tản lớn nhất trong lịch sử của mình. Theo ước tính của chính quyền thành phố, đã có khoảng hơn 7 vạn người rời bỏ thành phố và con số này vẫn không ngừng tăng lên.
-
Những cư dân may mắn sống sót sau khi siêu bão tràn qua Tacloban phải cắn răng chia tay mảnh đất chôn nhau cắt rốn của mình bởi ở nơi đó, chưa có gì hứa hẹn cho tương lai phía trước.
-
Trong ngày 18.11 và 21.11.2013, Hãng HK VietJetAir sẽ tổ chức các chuyến bay tới Manila để vận chuyển hàng cứu trợ từ Việt Nam tới tay những người dân khó khăn.
-
Đã một tuần trôi qua sau khi siêu bão Haiyan tấn công vào Philippines mà hàng vạn người dân ở tỉnh Leyte và Samar vẫn thiếu lương thực và các đồ dùng thiết yếu.
-
Siêu bão Haiyan với sức gió 380 km/h đã tàn phá dữ dội nhiều vùng ở Philippines hôm 8.11 và đang được dự báo sẽ tiếp tục hướng về vùng biển miền Trung Việt Nam.
-
Ngày 23.10, Tổng thống Philippines Benigno Aquino tuyên bố, Philippines sẽ không xin lỗi Đặc khu hành chính Hongkong về vụ khủng hoảng con tin đẫm máu tại Manila năm 2010.