Mặt hàng thực phẩm
-
Ít nhất cũng chục năm rồi, các mặt hàng thuộc nhóm tiêu dùng hàng ngày như thực phẩm đông lạnh, sữa, mì gói, đồ hộp… do các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất đã cải tiến về mẫu mã, ngon hơn, giá cả phù hợp với thu nhập của phần lớn người lao động nên đã có đất sống.
-
Sau 2 ngày giảm liên tiếp, hôm nay giá nhiều mặt hàng thực phẩm như rau củ, trái cây trên thị trường TP. Hồ Chí Minh và vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã giữ ổn định.
-
Tại Hàn Quốc, các mặt hàng thực phẩm chức năng bồi bổ sức khỏe đã tăng 116,0% so với lễ Chuseok năm ngoái, trong đó, doanh số bán hồng sâm và các sản phẩm tăng cường hệ miễn dịch tăng tới 302,7%.
-
Dù dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được xem là phức tạp, đã có đến 20 ca dương tính, nhưng ghi nhận tình hình thị trường hàng hoá thiết yếu cho đời sống dân sinh ở các khu chợ vẫn bình ổn giá, dân không chen lấn hay tích trữ lương thực.
-
Các chuyên gia cho rằng, nếu kiểm soát tốt, giá thịt lợn không có biến động lớn thì sẽ không kích lạm phát lên quá mức 4%.
-
Các chỉ số quý II cho thấy hiệu suất cho thuê tại các trung tâm bán lẻ phục hồi nhẹ, tuy nhiên nhà phố cho thuê vẫn chưa có nhiều dấu hiệu tích cực.
-
Động thái này nằm trong quyết định cấm xuất khẩu kiều mạch, gạo, hành, tỏi và các hàng hóa khác của các quốc gia thuộc Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) được Ủy ban Kinh tế Á-Âu (EEC) đưa ra.
-
Nhằm đảm bảo nguồn cung ứng hàng hóa phục vụ người dân trong giai đoạn 15 ngày thực hiện cách ly toàn xã hội, Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh đã triển khai 490 điểm bán hàng nhu yếu phẩm bình ổn giá.
-
Nhằm đảm bảo nguồn cung ứng hàng hóa phục vụ người dân trong giai đoạn 15 ngày thực hiện cách ly toàn xã hội, Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh đã triển khai 490 điểm bán hàng nhu yếu phẩm bình ổn giá.
-
Đại diện liên các bộ Công thương, Bộ NN&PTNT, Tổng cục Thống kê đều nhất trí quan điểm cần thiết phải đề xuất đưa thịt lợn vào diện mặt hàng bình ổn giá.