Miền Trung nguy cơ lại hứng mưa, lũ lớn

Công Xuân Thứ năm, ngày 29/12/2016 11:28 AM (GMT+7)
Ba đợt lũ đổ dồn vừa qua mới chỉ khắc được một phần nhỏ, người dân miền Trung lại nhận thông tin dự báo về một đợt mưa, lũ lớn nguy cơ đổ về.
Bình luận 0

Theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, từ ngày 29.12.2016 đến 1.1.2017, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng (100-300mm/đợt). 

Trên các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông ở mức báo động 1 - báo động 2, riêng tại các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên, lũ lên mức báo động 2 - báo động 3, có nơi trên báo động 3. 

Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng, ven sông và mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 2-3.

Tại địa bàn Quảng Ngãi những ngày qua cũng đã xuất hiện nhiều đợt mưa trở lại. Tại thôn Qui Thiện, xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, đợt lũ cuối cùng đã qua đi được hơn 12 ngày, nhưng theo quan sát của PV, nhiều tuyến đường nội vùng vẫn còn ngập trong nước, có điểm sâu đến gần 0,5m.

img

img

Không chỉ đường giao thông nội vùng, ruộng vườn của người dân vẫn ngập trong nước...

img

img

Nhà cửa của các dân thôn Qui Thiện, xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi vẫn còn ngập đầy nước.

Trên gương mặt vẫn còn hằn nguyên sự hốc hác, mỏi mệt sau gần 1 tháng chưa thoát cảnh bị nước vây quanh, bà Nguyễn Thị Vân (41 tuổi), nói: "Xung quanh nước bì bõm chưa rút hết, tôi lo mưa lũ lớn về nữa lắm, dân chịu không nổi".

Không riêng thôn Qui Thiện, rất nhiều khu vực dân cư ở Đức Phổ, Mộ Đức, Nghĩa Hành... do nằm ở vùng trũng thấp nên nước vẫn chưa rút hết. "Việc dọn dẹp nhà cửa của người dân nơi đây chưa xong, chuyện khôi phục sản xuất cũng vậy trong khi dân còn phải lo kiếm tiền cho Tết sắp đến...", ông Bùi Văn Quyền (40 tuổi, ở xã Đức Minh, huyện Mộ Đức) thở dài.

img

img

Cây trồng đổ, ngã và công trình giao thông hư hỏng hiện vẫn chưa khắc phục xong.

Hiện chính quyền ở các khu vực vùng trũng thấp, ven sông của Quảng Ngãi, như các xã: Hành Tín Đông và Tây, huyện Nghĩa Hành; vùng ven sông Trà Câu, huyện Đức Phổ.... đã rất cảnh giác với mưa lũ. Chính quyền các địa phương đều sẵn sàng phương tiện ghe, thuyền và áo phao.... để tiếp tục chống chọi với các đợt mưa lũ mới.

img

Áo phao được chính quyền vùng trũng thấp chuẩn bị sẵn để tiếp tục chống chọi với đợt mưa lớn, có thể gây ngập sâu lại.

Theo báo cáo từ Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Ngãi, các đợt mưa lũ liên tiếp xảy ra (từ ngày 30.11 đến 18.12.2016) vừa qua đã làm 9 người chết, 4 người mất tích, 34 người bị thương; gần 210 ngôi nhà bị hư hỏng, hơn 28.500 ngôi nhà bị ngập nước, gần 6.000 ha lúa, hoa màu bị hư hại hoàn toàn, gần 800.000 con gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi. Nhiều công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục, cấp nước sạch,…bị hư hỏng nặng nề. Tổng giá trị thiệt hại do mưa lũ gây ra cho Quảng Ngãi ước tính khoảng 880 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem