Mỗi sào kiệu chỉ thu được 16 triệu đồng

Thứ năm, ngày 24/01/2013 09:54 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Năm nay kiệu mất giá, loại 1 chỉ còn 21.000 đồng/kg, loại 2 là 17.000 đồng/kg. Với các giá bán này, nông dân trồng kiệu thua lỗ nặng nề, nhiều hộ lâm vào cảnh trắng tay.
Bình luận 0

Tại thị trấn Cam Đức - một trong những địa phương trồng kiệu lớn nhất của huyện Cam Lâm, nông dân đang vào vụ thu hoạch kiệu. Thế nhưng, năm nay kiệu mất giá, loại 1 chỉ còn 21.000 đồng/kg, loại 2 là 17.000 đồng/kg. Với các giá bán này, nông dân trồng kiệu thua lỗ nặng nề, nhiều hộ lâm vào cảnh trắng tay.

Ông Nguyễn Lai - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cam Lâm cho biết, diện tích trồng kiệu tập trung chủ yếu tại các xã Cam Thành Bắc, thị trấn Cam Đức, Cam An Nam, Cam Hiệp Nam. Hàng năm, nông dân ở đây cung cấp hàng chục tấn kiệu cho các tỉnh Đông Nam Bộ để bán vào dịp tết. Năm nay, khoảng hơn 10 ngày trước, trời mưa đã làm cây kiệu bị chẻ đôi nên giá bán giảm mạnh. Mọi năm, cây kiệu cho thu hoạch khoảng 26 triệu đồng/sào, năm nay chỉ còn 16 triệu đồng/sào, giảm 10 triệu đồng/sào.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem