M.U trở lại hay đang “giãy chết”: BLV Vũ Quang Huy chỉ rõ vấn đề của Quỷ đỏ

Thứ tư, ngày 26/03/2014 18:50 PM (GMT+7)
Theo CĐV nổi tiếng của đội bóng thành Manchester, đội hình của M.U vẫn rất chất lượng với những ngôi sao đẳng cấp. Vấn đề chỉ là họ thiếu HLV đủ tầm để đưa đội trở lại quỹ đạo chiến thắng.
Bình luận 0

Sau hai trận thắng liên tiếp trước Olympiacos và West Ham, tới rạng sáng nay (26.3) Manchester United (M.U) đã trở lại diện mạo nhợt nhạt khi thua “lấm lưng trắng bụng” 0-3 trước Manchester City (M.C).

Trao đổi với Dân Việt, giới chuyên gia trong nước cho rằng M.U nên có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện nếu không muốn tuột dốc không phanh.

Ông Vũ Quang Huy – Phó Giám đốc VTC: Vấn đề của M.U ở HLV

Với tư cách là một bình luận viên và cũng là cổ động viên của M.U, tôi cảm thấy rất buồn với phong độ của đội bóng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên (HLV) David Moyes lúc này. M.U giờ không còn là một đội bóng nữa, họ chơi rất vô hồn. Từng vị trí trên sân không có được phong độ tốt lại chơi rất thiếu gắn kết.

img

Bình luận viên Vũ Quang Huy cho rằng lúc này M.U không còn là một đội bóng

Theo tôi, vấn đề của M.U chính là ở băng ghế huấn luyện khi David Moyes thực sự không đủ tầm. Ở trận thắng Olympiacos, M.U đã chơi bùng nổ. Nhưng theo tôi, dấu ấn cá nhân vẫn cực kỳ đậm nét trong chiến thắng ấy, chứ lối chơi cũng không có gì đặc biệt. Tới trận thắng West Ham, cũng là dấu ấn cá nhân (cú đúp của Rooney). Cả hiệp 2 trận đấu đó họ chơi bế tắc. Và rạng sáng 26.3 thì là 90 phút thua toàn diện trước M.C ngay tại “nhà hát của những giấc mơ” Old Trafford. Phía trước, theo tôi, M.U không thể vượt qua Bayern tại tứ kết Champions League.

>> Chuyên đề M.U trở lại hay đang “giãy chết”

Thực sự, đội hình của M.U vẫn rất chất lượng với những ngôi sao đẳng cấp. Câu chuyện của họ là cần một vị HLV đủ tầm có thể gắn kết những “cá tính” đó để đưa đội bóng trở lại quỹ đạo chiến thắng.

HLV Vương Tiến Dũng (XSKT.Cần Thơ): Quỷ đỏ lộ rõ diện mạo nhợt nhạt

img
Ông Vương Tiến Dũng cho rằng HLV Moyes không thể biến M.U thành một khối thống nhất.

Ngay cả khi M.U thắng Olympiacos 3-0 để “lội ngược dòng” lọt vào tứ kết Champions League, tôi vẫn nghĩ cần phải thay HLV David Moyes. Sở dĩ M.U thắng Olympiacos là do khi bị dồn vào thế chân tường, các cầu thủ M.U đã biết cách chiến đấu vì màu cờ sắc áo, vì các cổ động viên. Với đà tâm lý hưng phấn đó, M.U đã có tiếp chiến thắng trước West Ham ở giải Ngoại hạng Anh. Nhưng trước đối thủ mạnh lại có đầy khát khao chiến thắng để hướng tới danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh mùa này là M.C, M.U đã lộ rõ diện mạo nhợt nhạt của mình ở thời điểm này.

Về bản chất, tôi nhận thấy HLV David Moyes không thể tập hợp được sức mạnh tập thể của đội bóng như cách Sir Alex Ferguson từng làm trong quá khứ. Tất nhiên, mỗi HLV đều cần có thời gian để khẳng định mình, đặc biệt ở một đội bóng giàu cá tính như M.U. Nhưng theo tôi, về lâu dài, David Moyes không phải là mẫu HLV mà M.U cần.

Cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam: Sự kiên nhẫn với Moyes cũng có giới hạn

img
Đặng Phương Nam khẳng định đây là một mùa giải đầy thất vọng của M.U

Không phải tới lúc này mà khá lâu rồi, tôi đã nghĩ đây là mùa giải thất bại của M.U. Sở dĩ M.U có được chiến thắng 3-0 trước Olympiacos là do họ bị đẩy vào thế chơi bóng không còn gì để mất. Khi ấy, những cầu thủ có chất lượng của M.U đã biết cách gạt bỏ những mâu thuẫn cá nhân, tập trung thi đấu vì các cổ động viên và họ đã thành công. Trận thắng West Ham thì rõ ràng ghi đậm dấu ấn từ sự xuất sắc của Rooney. Và rồi điều gì phải đến cũng đã đến với trận thua 0-3 của M.U trước M.C.

Về phần HLV David Moyes, tôi rất thông cảm với cái khó của một HLV mới đến làm việc ở một đội bóng gồm rất nhiều “cá tính” như M.U. Chưa hết, David Moyes cũng phải chịu sự so sánh, sức ép từ “cái bóng” quá lớn của người tiền nhiệm - Sir Alex Ferguson.

Nhưng thực tế, sự kiên nhẫn của các ông chủ M.U cũng có giới hạn, đặc biệt khi các cổ động viên cảm thấy thất vọng. Và nếu trong thời gian tới đây, David Moyes không cải thiện được hình ảnh của đội bóng trong mắt người hâm mộ, tôi nghĩ ông nên ra đi để nhường chỗ cho một HLV khác phù hợp hơn với M.U.

M.U vừa có chiến thắng 3-0 trước Olympiakos để giành vé vào tứ kết Champions League. Các CĐV đội này cũng như báo chí Anh đang tung hô như thể Quỷ đỏ vừa giành chức vô địch lịch sử. Nhiều người cho rằng M.U đang tràn đầy cơ hội cứu vãn cả mùa giải thất bại bằng chiếc Cúp danh giá nhất châu Âu.

Tuy nhiên, cũng không ít người nhận định trận thắng Olympiakos chỉ là “hồi quang phản chiếu”, là những giãy giụa cuối cùng của kẻ sắp chết; bởi lẽ với quá nhiều điểm yếu mang tính hệ thống, M.U không thể giải quyết trong một sớm một chiều, càng không thể khắc phục chỉ sau 1 trận thắng. Quan điểm và sẻ chia của bạn về vấn đề này như thế nào?

Bài cộng tác của bạn đọc với chuyên đề M.U trở lại hay đang “giãy chết” xin được gửi về địa chỉ hòm thư baodanviet@gmail.com. Những bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy định.

Tuệ Minh (ghi) (Tuệ Minh (ghi))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem