Đót là cây bụi mọc nhiều ở hai bên Quốc lộ14G chạy qua Ating, kéo dọc các triền sông, triền suối. Người Cơ Tu gọi cây đót là atâng. Cứ vào đầu năm (tháng Giêng âm lịch) dãy Trường Sơn đã hào phóng tặng loại “lộc rừng” này, mang lại thu nhập khá cao cho họ.
Mùa bứt đót kéo dài hết tháng Giêng. Mỗi năm, người ta khai thác từ khu vực này khoảng vài trăm tấn đót tươi. Bông đót là nguyên liệu để làm chổi đót dùng trong nội địa hoặc xuất khẩu sang Đài Loan, Nhật, Hàn Quốc...
Tuy có vất vả, nhưng chị em phụ nữ Cơ Tu rất vui vì có tiền trang trải chi phí trong gia đình vào tháng đầu năm.
Người dân bứt đót ngay ven Quốc lộ 14G đoạn qua xã Ating, huyện Đông Giang (Quảng Nam).
Trẻ em cũng tham gia bứt đót.
Đót được bó buộc chặt để gùi chuyển đi.
Phụ nữ Cơ Tu gùi đót từ rừng về điểm thu mua ở xã Ating, huyện Đông Giang.
Phút thư dãn.
Phơi đót làm chổi xuất khẩu trên sân nhà Gươl ở thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang (TP. Đà Nẵng).
Tiên Sa (Tiên Sa)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.