Mường Pồn - Điện Biên: "Chưa tìm thấy người mất tích thì lực lượng cứu hộ chưa về"

Thanh Tùng Chủ nhật, ngày 28/07/2024 12:58 PM (GMT+7)
Các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương vẫn đang tiếp tục huy động thêm lực lượng, chia thành nhiều tổ, mũi công tác; ưu tiên tìm kiếm người mất tích sau trận lũ quét vừa qua.
Bình luận 0

Mường Pồn ngổn ngang, đau xót nơi cơn lũ đi qua

Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, đến 11 giờ ngày 27/7, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 1 thi thể mất tích trong trận lũ quét ở Mường Pồn. Nạn nhân được tìm thấy là bà Giàng Thị Dia (SN 1977), trú tại điểm bản Huổi Ké thuộc bản Lĩnh. Trong ngày 27/7, lực lượng chức năng đã đưa thi thể nạn nhân về bàn giao cho gia đình. UBND huyện Điện Biên đã hỗ trợ, giúp đỡ gia đình người bị nạn tổ chức mai táng. 

Hiện nay, vẫn còn 4 người mất tích trong trận lũ quét vẫn chưa được tìm thấy. Danh tính 4 người mất tích được xác định là: Ông Lò Văn Piếng (SN 1992); Lò Linh Lan (SN 2024); Quàng Mạnh Khải (SN 2016) cùng trú tại bản Mường Pồn 1 và Sùng Cống Chỉ (SN 2019) trú tại điểm bản Huổi Ké thuộc bản Lĩnh.

Mường Pồn - Điện Biên: "Chưa tìm thấy người mất tích thì lực lượng cứu hộ chưa về"- Ảnh 1.

Người dân xã Mường Pồn có mặt tại hiện trường ngóng tin người mất tích từ lực lượng cứu hộ. Ảnh: Thanh Tùng

Từ sáng 25/7 đến nay, ông Lò Văn Ịa (87 tuổi) lẳng lặng một mình chống gậy vượt qua quãng đường bùn lầy để đến hiện trường – nơi các lực lượng đang tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích. Ông ra đây ngóng tin của 2 bố con người cháu ruột Lò Văn Piếng bị mất tích do lũ quét. Ông Ịa ngồi thất thần trên cây gỗ giữa đống đất đá, bùn lầy. Ánh mắt ngấn lệ, liên tục hướng về các tổ tìm kiếm hy vọng có tin tức báo về. 

Ông Lò Văn Ịa nghẹn ngào nói: "Thời điểm xảy ra trận lũ quét kinh hoàng đêm 24/7, cả nhà cháu Piếng có 3 người cùng nhau chạy thoát ra khỏi nhà, song chỉ có vợ cháu Piếng là may mắn thoát nạn, còn Piếng và con nhỏ bị nước lũ cuốn trôi mất tích. Sau khi mưa lũ đi qua, các lực lượng chức năng đã nỗ lực tìm kiếm, đồng thời gia đình tôi cũng huy động anh em, người thân đến đến hiện trường để tìm kiếm. Tuy nhiên, đến nay, vẫn chưa có bất cứ thông tin gì về cháu Piếng và con gái".

Mường Pồn - Điện Biên: "Chưa tìm thấy người mất tích thì lực lượng cứu hộ chưa về"- Ảnh 2.

Hình ảnh ông Ịa ngồi chờ tin của người cháu bị mất tích do lũ quét. Ảnh: Thanh Tùng

"Tuổi cao, sức yếu, tôi được chính quyền, hàng xóm động viên ở nhà đợi tin, nhưng vì thương cháu, tôi không thể ngồi đợi ở nhà. 3 ngày qua, tôi luôn đến đây để ngóng tin của cháu Lò Văn Piếng. Từ ngày 25/7 đến nay, nhìn thấy các lực lượng cứu hộ liên tục tăng cường quân số để thực hiện công tác tìm kiếm, tôi hy vọng sẽ sớm có tin tức của cháu Piếng" - ông Lò Văn Ịa chia sẻ.

Huy động tối đa lực lượng hỗ trợ Mường Pồn

Ông Nguyễn Thái Bình, Chủ tịch UBND huyện Điện Biên cho biết: Hiện công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích đang được chính quyền địa phương ưu tiên đặt lên hàng đầu. Bên cạnh đó, huyện Điện Biên cũng đang tiến hành sắp xếp, bố trí ổn định cuộc sống người dân sau thiên tai. Thống kê đến nay, xã Mường Pồn có 25 nhà bị cuốn trôi, 26 hộ có nhà bị sập đổ hoàn toàn, 104 hộ bị ảnh hưởng. Chính quyền địa phương đã sắp xếp nơi ăn, ở cho các hộ dân tại nhà văn hóa, trường học để đảm bảo an toàn cho bà con. Đối với 29 hộ tại khu vực bản Lĩnh bị cô lập do chia cắt về giao thông, hiện các đoàn thể, chính quyền địa phương đã tiếp cận, hỗ trợ các hộ về thực phẩm, nước uống và hỗ trợ các hộ di chuyển khỏi vùng nguy hiểm.

Mường Pồn - Điện Biên: "Chưa tìm thấy người mất tích thì lực lượng cứu hộ chưa về"- Ảnh 3.

Công an tỉnh Điện Biên bổ sung lực lượng thực hiện công tác tìm kiếm người mất tích. Ảnh: Thanh Tùng

Bước sang ngày tìm kiếm thứ 4, các lực lượng công an, quân sự, bộ đội biên phòng vẫn đang tiếp tục bổ sung thêm quân số, hiệp đồng với chính quyền xã phối hợp nhịp nhàng trong công tác tìm kiếm cứu nạn.

Công an tỉnh triển khai 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục thực hiện công tác tìm kiếm, cứu hộ tại bản Mường Pồn 1 và điểm bản Huổi Ké, thuộc bản Lĩnh. Lực lượng cứu hộ chia thành 2 tổ công tác (50 cán bộ, chiến sĩ/tổ). Tổ 1 có nhiệm vụ tìm kiếm người mất tích tại khu vực bản Mường Pồn 1 và tổ số 2 tìm kiếm người mất tích tại điểm bản Huổi Ké và cứu hộ các hộ dân bị cô lập do chia cắt tại bản Lĩnh. 

Đại tá Lù Minh Phương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết: "Với tinh thần chưa tìm được người thì chưa về, chúng tôi sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, con người để ưu tiên tìm kiếm các nạn nhân, di dời đồ đạc, tài sản của người dân bị ảnh hưởng và có nguy cơ bị sạt lở đến nơi an toàn".

Mường Pồn - Điện Biên: "Chưa tìm thấy người mất tích thì lực lượng cứu hộ chưa về"- Ảnh 4.

Các lực lượng cứu hộ chia thành nhiều tổ, mũi công tác để tìm kiếm người mất tích. Ảnh: Thanh Tùng

Với tinh thần khẩn trương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã huy động tối đã lực lượng xuống hiện trường để hỗ trợ huyện Điện Biên thực hiện công tác tìm kiếm người mất tích.

Đến thời điểm này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động 225 cán bộ, chiến sĩ; Ban Chỉ huy Quân sự huyện Điện Biên cử 115 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, tích cực phối hợp với các lực lượng để thực hiện tìm kiếm cứu nạn. 

Đại tá Lại Mạnh Hùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: "Chúng tôi chia lực lượng thành 3 mũi công tác để thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ. Tổ số 1 với phần đông quân số ưu tiên tìm kiếm người mất tích tại khu vực bản Mường Pồn 1 và bản Huổi Chan. Tổ công tác số 2 gồm 20 người cơ động lên bản Tin Tốc 2 để di dời 4 hộ có nguy cơ sạt lở theo rà soát của UBND xã Mường Pồn. Tổ công tác số 3 thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng sửa chữa nhà cửa. Nước lũ rút đến đâu, tổ công tác triển khai lực lượng hỗ trợ các hộ đẩy bùn đất, hót sụt sạt tràn vào nhà đến đó, để từng bước ổn định cuộc sống người dân. Đến nay, toàn bộ lực lượng cứu hộ đã thể hiện tinh thần trách nhiệm trong khắc phục thiên tai rất tốt, luôn nỗ lực, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ".

Mường Pồn - Điện Biên: "Chưa tìm thấy người mất tích thì lực lượng cứu hộ chưa về"- Ảnh 5.

Các lực lượng tham gia cứu nạn, cứu hộ khoanh vùng từng khu vực, thu thập thông tin để tập trung tìm kiếm. Ảnh: Thanh Tùng

Điện Biên chung tay cứu hộ tại Mường Pồn

Hiện nay, mặc dù thời tiết không còn mưa, song công tác tìm kiếm 4 nạn nhân mất tích tại bản Mường Pồn 1 và điểm bản Huổi Ké vẫn gặp nhiều khó khăn do hàng vạn mét khối đất đá vẫn còn ngổn ngang. Tuy nhiên, với quyết tâm cao, hiện các lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên đang khoanh vùng từng khu vực, thu thập thông tin để tập trung tìm kiếm.

Song song với việc tìm kiếm các nạn nhân mất tích, tỉnh Điện Biên chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải khẩn trương hoàn thành khối lượng công việc, cố gắng thông tuyến Quốc lộ 12 ngay trong thời gian sớm nhất. Được biết, từ sáng 25/7 đến nay, Sở Giao thông Vận tải đã huy động 18 máy xúc và hàng trăm công nhân tiến hành làm việc liên tục để khắc phục giao thông bước 1, triển khai thông đường từ 2 hướng: Từ huyện Điện Biên ra và huyện Mường Chà vào. Với tinh thần làm việc khẩn trương, đến nay khối lượng đất đá đã giải phóng rất lớn, dự kiến tuyến Quốc lộ 12 sẽ sớm được thông xe phục vụ người dân đi lại thuận tiện. Đối với sự cố về điện ở bản Lĩnh đang được Công ty Điện lực Điện Biên khẩn trương khắc phục, tối 27/7 khu vực bản Lĩnh đã có điện trở lại.

Mường Pồn - Điện Biên: "Chưa tìm thấy người mất tích thì lực lượng cứu hộ chưa về"- Ảnh 6.

Hàng chục máy xúc liên tục làm việc, phấn đấu thông đường trong thời gian sớm nhất. Ảnh: Thanh Tùng

Chiều 27/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lò Văn Tiến đi kiểm tra, đôn đốc công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục thiệt hại mưa lũ tại bản Mường Pồn 1 và bản Lĩnh, xã Mường Pồn (huyện Điện Biên); tiến độ khắc phục sự cố tắc đường tại đoạn Km172 - Km174 trên tuyến Quốc lộ 12; khắc phục sự cố về điện tại bản Lĩnh; công tác đảm bảo cuộc sống người dân vùng thiên tai. Qua kiểm tra thực tế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên ghi nhận sự chủ động, nỗ lực của các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương trong triển khai tìm kiếm cứu nạn và khắc phục thiệt hại trong 2 ngày qua. Đến nay, trong số 5 người bị mất tích, các lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tìm thấy thi thể 1 nạn nhân; tiếp tục tìm kiếm những nạn nhân còn lại.

Ông Lò Văn Tiến chỉ đạo huyện Điện Biên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tiếp tục ưu tiên tìm kiếm người mất tích. Đồng thời, triển khai các giải pháp bảo vệ an toàn cho người dân, nhất là những khu vực có nguy cơ sạt lở; từng bước ổn định cuộc sống người dân vùng thiên tai. Bên cạnh đó, tiến hành rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở để thời gian tới có giải pháp xử lý, hạn chế đến mức thấp nhất sự cố thiên tai như vừa qua.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem