Mướt mắt ngắm vườn hoa thơm, rau xanh mơn mởn của mẹ Việt ở Mỹ

Thứ sáu, ngày 19/06/2015 15:18 PM (GMT+7)
Chỉ với diện tích hơn 400m2 sân vườn nhưng nhà chị Quỳnh luôn có rau sạch để ăn, hoa đẹp để ngắm quanh năm.
Bình luận 0
Chia sẻ về công việc trồng vườn của mình, chị Quỳnh Trần (hiện đang sinh sống ở bờ Đông nước Mỹ) cho biết dù đam mê chính của chị là thời trang và làm đẹp nhưng chị có một cái “thú” đặc biệt để giải trí đó là trồng rau và hoa trái. “Trồng vườn vừa vui, vừa có rau sạch để ăn và có hoa thơm để ngắm. Thật tuyệt vời.”, bà mẹ xinh đẹp chia sẻ.

Mặc dù diện tích trồng vườn trong nhà chị không quá lớn, chỉ khoảng 400m2 sân vườn, trong đó chủ yếu là sân tráng xi măng và cỏ, chỉ còn khoảng 60m2 trồng rau và hoa nhưng nhà chị luôn có rau sạch để ăn và hoa đẹp để ngắm quanh năm.
img

Chị Quỳnh luôn ưu tiên việc trồng rau sạch để phục vụ nhu cầu ăn uống của gia đình, đảm bảo cho sức khỏe.

img

Rau sạch chị trồng rất đa dạng bao gồm rau thơm, các loại bầu bí, cà pháo, dưa leo, mướp...

img

Một khu trồng rau diếp cá.

img

Và cả rau muống.

img

Những loại rau thân thuộc với người việc như dọc mùng, rau tơi cũng được chị Quỳnh trồng trên đất Mỹ.

img

Chị còn trồng thêm cả những loại cây làm thuốc như lá tần dày, cây lược vàng, mã đề…

img

Bữa ăn nhà chị Quỳnh luôn có những loại rau quả sạch trong vườn.

img

Xung quanh nhà chị Quỳnh là những hàng rào hoa hồng trắng và đỏ rất đẹp mắt.

img

Thời gian đầu chị cũng gặp nhiều khó khăn trong việc trồng vườn vì không có kinh nghiệm.

img

Hiện tại, chị sở hữu 60m2 vườn với đủ loại hoa đẹp và rau sạch.

img

Vườn nhà chị Quỳnh có rất nhiều loại hoa đẹp theo từng mùa như hoa hồng, hoa tulip, hoa ly, hoa mẫu đơn...

img

img

Hàng hoa ly tuyệt đẹp ngay trước nhà.

img

Con gái 15 tháng tuổi, bé Kim Ngân cũng phụ mẹ việc làm vườn.

(Theo Eva)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem