Mỹ có thể hoãn tập trận với Hàn Quốc trong Thế vận hội Mùa đông

Thứ ba, ngày 02/01/2018 17:05 PM (GMT+7)
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng Lầu Năm Góc có thể hoãn các đợt tập trận vì lý do chính trị hoặc ngoại giao.
Bình luận 0

img

Binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc trong một cuộc tập trận quân sự chung.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 29.12 cho biết Mỹ không loại trừ khả năng hoãn các cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc đến sau Thế vận hội Mùa đông, theo Military.

"Chúng tôi luôn công bố trước lịch trình các cuộc tập trận. Nhưng hiện chúng tôi chưa có câu trả lời chính xác đối với những hoạt động dự kiến diễn ra vào Thế vận hội Mùa đông sắp tới. Quyết định cuối cùng sẽ do chính phủ Mỹ và Hàn Quốc đưa ra", ông Mattis nhấn mạnh.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng lưu ý rằng trong quá khứ, Lầu Năm Góc cũng từng nhiều lần trì hoãn tập trận vì những lý do chính trị hoặc ngoại giao.

Tuyên bố của ông Mattis được đưa ra sau khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 19.12 đưa ra đề xuất hoãn các cuộc tập trận chung với Mỹ cho đến sau Thế vận hội Mùa đông PyeongChang 2018 nhằm giúp xoa dịu căng thẳng trên bán đảo trong thời gian diễn ra sự kiện này.

Ông Moon cho biết Mỹ đang xem xét đề xuất của ông về việc hoãn các cuộc tập trận chung.

Thế vận hội mùa Đông PyeongChang 2018 diễn ra từ ngày 9 đến 25.2.2018, còn Thế vận hội cho người khuyết tật (ParaOlympic) dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến 18.3.2018 ở thành phố Pyeongchang, trùng với thời điểm hai cuộc tập trận thường niên Mỹ - Hàn là "Giải pháp then chốt" và "Đại bàng non", vốn bị Triều Tiên coi là động thái chuẩn bị cho chiến tranh xâm lược.

Nguyễn Hoàng (VnExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem