Mỹ: Phát hiện biến chủng Covid-19 vừa dễ lây lan, vừa có thể kháng vắc xin

Vương Nam – Daily Star Thứ năm, ngày 25/02/2021 03:55 AM (GMT+7)
Charles Chiu – tiến sĩ tại Đại học California ở San Francisco (UCSF) – cho biết, biến chủng Covid-19 mới vừa được phát hiện ở bang California, Mỹ không chỉ lây lan mạnh hơn mà còn có thể gây ra tỷ lệ tử vong cao hơn thông thường.
Bình luận 0

img

Covid-19 ngày càng xuất hiện nhiều đột biến trong bối cảnh nhiều nước trên thế giới triển khai kế hoạch tiêm vắc xin cho người dân (ảnh: Daily Star)

Trích dẫn kết quả nghiên cứu của Đại học California, tiến sĩ Chiu cho biết, biến chủng Covid-19 mới, số hiệu B.1.427 (một số báo cáo khoa học khác gọi là B.1.429), vừa được phát hiện là “rất đáng lo ngại”.

“Có thể so sánh B.1.427 với các chủng Covid-19 biến chủng từ Nam Phi, Brazil, Anh”, ông Chiu nói.

“Nhiều người cho rằng đại dịch Covid-19 đang trên đà chấm dứt, nhưng sự thật là Covid-19 biến đổi nhanh hơn và trở nên đe dọa hơn. Tôi cho rằng đại dịch này được chia làm 2 giai đoạn. Chúng ta đang ở giai đoạn thứ 2 khi các chủng Covid-19 cũ ngày càng mất ưu thế trong khi những chủng mới bắt đầu lây lan. Chúng ta có thể chứng kiến số ca nhiễm Covid-19 tăng đột biến trong thời gian tới”, ông Chiu cảnh báo.

Kết quả nghiên cứu sau khi phân tích 2.000 mẫu bệnh phẩm ở các bệnh nhân Covid-19 tại California trong khoảng thời gian từ tháng 9.2020 – 1.2021 cho thấy, biến chủng B.1.427 có khả năng lây lan mạnh hơn 19 – 24% thông thường.

Theo tiến sĩ Chiu, B.1.427 sẽ trở thành chủng thống trị, khi chiếm 90% tổng số ca nhiễm Covid-19 tại California vào cuối tháng 3 năm nay.

Nghiên cứu của Đại học California cũng cho thấy B.1.427 cũng có thể gây tỷ lệ tử vong cao hơn đối với người mắc, và kháng vắc xin.

“Chúng ta vừa phát hiện ra ác quỷ. Tôi ước mọi thứ khác đi. Nhưng khoa học thì mãi là khoa học”, ông Chiu nói.

“Kịch bản ác mộng đối với tôi là biến chủng B.1.427 và biến chủng Covid-19 từ Anh (B.117) có thể lây nhiễm cho cùng một bệnh nhân và tạo ra chủng lai hoàn toàn mới”, ông Chiu lo ngại.

Anthony Fauci - Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ - cũng đồng quan điểm với tiến sĩ Chiu.

Ông Fauci cho rằng, biến chủng Covid-19 vừa được phát hiện ở California nếu lai với B.117 có thể tạo chủng virus mới kháng vắc xin và lây lan mạnh.

“Trước sự xuất hiện của nhiều chủng Covid-19 mới, tôi hy vọng người dân có thể vui vòng chấp nhận một số biện pháp kiểm dịch từ giờ cho đến quý một năm 2022”, ông Fauci nói và khuyến nghị người dân nên đi tiêm vắc xin ngừa Covid-19 càng sớm càng tốt.

Đến ngày 24.2, California ghi nhận hơn 3,4 triệu ca mắc Covid-19, trong đó có hơn 49.000 người tử vong do virus.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem