Mỹ thảo luận việc gửi tên lửa chống hạm cho Ukraine, phủ nhận kế hoạch tấn công Hạm đội Biển Đen

V.N (Theo USNews) Thứ bảy, ngày 21/05/2022 16:04 PM (GMT+7)
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ bác bỏ thông tin Mỹ có kế hoạch tấn công Biển Đen nhưng không phủ nhận khả năng gửi tên lửa chống hạm mới cho Ukraine.
Bình luận 0

Anton Herashchenko, cố vấn chính thức của Bộ Nội vụ Ukraine, đã tweet vào tối 19/5, "Mỹ đang chuẩn bị một kế hoạch tiêu diệt Hạm đội Biển Đen”, nhờ những nỗ lực hiệu quả của Ukraine chống lại tàu Nga. 

Heraschenko còn nói rằng hai bên đang thảo luận việc Mỹ chuyển giao cho Ukraine vũ khí chống hạm, trong đó có tên lửa tấn công Harpoon. 

Khi được hỏi về tuyên bố của Ukraine, hôm 20/5, Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby nói với các phóng viên: “Tôi có thể nói chắc chắn rằng điều đó hoàn toàn không đúng”.

Mỹ thảo luận việc gửi tên lửa chống hạm cho Ukraine, phủ nhận kế hoạch tấn công Hạm đội Biển Đen  - Ảnh 1.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby. Ảnh: USNews.

Tuy nhiên, Kirby đã không bác bỏ những tuyên bố sau đó của Herashchenko - và được các quan chức Mỹ giấu tên xác nhận với một số hãng tin - rằng Mỹ đang xem xét gửi tên lửa Harpoon chống hạm chuyên dụng với tầm bắn 200 dặm trong các chuyến hàng vũ khí trong tương lai tới Ukraine. 

Có nhiều người lạc quan tin vào khả năng các loại vũ khí mới này sẽ làm thay đổi cơ bản trận địa hải quân trong cuộc chiến đang diễn ra.

Song một số lo ngại đã xuất hiện về việc liệu việc gửi những vũ khí cụ thể đó có gây ra phản ứng từ Nga chống lại các tàu của Mỹ hoặc các lợi ích trong khu vực hay không.

“Chúng tôi đang nói chuyện với người Ukraine mỗi ngày,” Kirby nói thêm, tiết lộ rằng Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã nói chuyện với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov sáng 20/5. "Khi chúng tôi có quyết định, chúng tôi sẽ thông báo ngay”.

Việc kiểm soát các vùng biển ngoài khơi bờ biển của Ukraine đã trở thành một trong những vấn đề quan trọng nhất mà các quan chức phương Tây phải đối mặt khi  ủng hộ chính phủ ở Kyiv chống Nga. Bất chấp một số thành công trong những tuần gần đây - đặc biệt là vụ đánh chìm tàu chiến Mosvka của Nga - các tàu chiến Nga đã thành công trong việc gây áp lực lên Ukraine.

Ông Kirby cho biết, tàu Nga, cả tàu nổi và tàu ngầm vẫn hiện diện diện ở Biển Đen tuy không gần bờ biển Ukraine như trước đây. “Từ góc độ hàng hải, họ tiếp tục có thể phong tỏa các cảng chính của Ukraine, như Odessa,” Kirby nói. "Vẫn không thể tiếp cận về mặt kinh tế."

Tình báo Anh trong tuần này khẳng định rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã sa thải một đô đốc giám sát các hoạt động của Hạm đội Biển Đen sau vụ chìm tàu Moskva. Nếu đúng, đây là một tin chấn động khác trong giới lãnh đạo quân sự của Nga liên quan đến cuộc xâm lược Ukraine.

Hôm 19/5 Nga đã thông báo khinh hạm Đô đốc Makarov sẽ đảm nhiệm vai trò soái hạm của Hạm đội Biển Đen sau vụ tàu Moskva bị chìm - được cho là từ một cuộc tấn công tên lửa mà Ukraine đã tuyên bố công nhận.

Báo chí Ukraine và phương Tây 2  tuần trước đó đưa tin tàu Makarov bị trúng tên lửa Neptune của Ukraine ở gần đảo Rắn, nhưng hóa ra đó chỉ là tin giả. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem