Mỹ viện trợ vũ khí mới trị giá 1 tỷ USD cho Ukraine, Nga cáo buộc phương Tây gây chiến tranh ủy nhiệm

Lê Phương (Reuters) Thứ năm, ngày 16/06/2022 08:03 AM (GMT+7)
Hôm 15/6, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo sẽ cung cấp 1 tỷ USD vũ khí mới cho Ukraine, bao gồm các hệ thống tên lửa chống hạm, tên lửa pháo binh, pháo và đạn dược. NATO cũng tuyên bố tiếp tục viện trợ vũ khí hiện đại hơn cho Ukraine. Đại sứ Nga tại LHQ cáo buộc phương Tây gây chiến tranh ủy nhiệm ở Ukraine.
Bình luận 0
Ông Biden công bố gói viện trợ vũ khí trị giá 1 tỷ USD cho Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hé lộ về gói viện trợ mới cho Ukraine. Ảnh: IBT

"Mỹ đang cung cấp một tỷ USD hỗ trợ an ninh cho Ukraine, bao gồm pháo và vũ khí phòng thủ bờ biển, cũng như đạn dược và các hệ thống tên lửa tiên tiến", Tổng thống Biden nói trong một tuyên bố sau cuộc điện đàm kéo dài 41 phút với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Tổng thống cũng công bố khoản hỗ trợ nhân đạo bổ sung trị giá 225 triệu USD để giúp đỡ người dân Ukraine, bao gồm cung cấp nước uống an toàn, vật tư y tế quan trọng và chăm sóc sức khỏe, thực phẩm, chỗ ở và tiền mặt để các gia đình mua sắm những mặt hàng thiết yếu.

Gói vũ khí mới nhất cho Ukraine sẽ bao gồm 18 pháo, 36.000 viên đạn, hai hệ thống phòng thủ bờ biển Harpoon, tên lửa pháo, đài an toàn, hàng nghìn thiết bị nhìn đêm và kinh phí đào tạo sử dụng, theo Lầu Năm Góc.

Tại Kiev, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết ông đã nói chuyện với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken để cảm ơn "sự hỗ trợ quân sự quan trọng" từ Washington.

Các gói viện trợ được đưa ra trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đang họp với các đồng minh tại Brussels. 

Gói viện trợ được chia thành hai phần: Chuyển giao các trang thiết bị quốc phòng dư thừa từ kho dự trữ của Mỹ, bên cạnh đó là gửi các vũ khí khác được tài trợ bởi Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine (USAI).

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia hôm 15/6 đã cáo buộc các nước phương Tây "gây chiến tranh ủy nhiệm với Moscow", ông nói với các phóng viên: "Tôi muốn nói với các nước phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine rằng số phận của dân thường đang nằm trong tay các bạn".

Ukraine tiếp tục kêu gọi Mỹ và các quốc gia phương Tây khác phải nhanh chóng giao vũ khí trước sức ép gia tăng từ các lực lượng Nga ở khu vực phía đông Donbass.

Oleksandra Ustinova, nghị sĩ Quốc hội Ukraine, nói với các phóng viên tại một sự kiện do Quỹ Marshall của Đức tổ chức: "Chúng tôi cần nhận được tất cả những vũ khí này trong thời gian nhanh nhất có thể để đánh bại người Nga, chứ không phải cứ gửi nhỏ giọt hai hoặc ba tuần một lần".

Vào tháng 5/2022, chính quyền Biden đã công bố kế hoạch cung cấp cho Ukraine Hệ thống tên lửa cơ động cao M142 sau khi nhận được sự đảm bảo từ Kiev rằng họ sẽ không sử dụng chúng để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Ông Biden đã áp đặt điều kiện để cố gắng tránh leo thang xung đột Ukraine. 

Bên cạnh đó, Tổng thư ký của NATO, Jens Stoltenberg cho biết hôm 15/6, các đồng minh sẽ tiếp tục cung cấp cho Ukraine vũ khí hạng nặng và hệ thống tầm xa, với một thỏa thuận về gói hỗ trợ mới cho Kyiv dự kiến đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh ở Madrid vào cuối tháng này. 

Thỏa thuận sẽ giúp Ukraine chuyển từ vũ khí cũ thời Liên Xô sang trang bị "tiêu chuẩn Nato hiện đại hơn", ông nói. Stoltenberg đang phát biểu trước một cuộc họp tại Brussels của các bộ trưởng quốc phòng từ NATO và các nước khác để thảo luận và phối hợp giúp đỡ Ukraine.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem