Nam Định: Liên kết trồng lúa tốt, gạo ngon, nông dân tăng thu nhập mà doanh nghiệp cũng khỏe

Đ. Lực - M. Chiến Chủ nhật, ngày 09/04/2023 05:36 AM (GMT+7)
Với quyết tâm nâng tầm thương hiệu gạo của địa phương, nhiều năm nay Công ty TNHH thương mại Thanh Đoàn đã chủ động liên kết với các Hợp tác xã, người dân trên địa bàn tỉnh Nam Định để sản xuất gạo sạch.
Bình luận 0

Liên kết sản xuất, đôi bên cùng có lợi

Công ty TNHH thương mại Thanh Đoàn có địa chỉ tại xã Việt Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Mặc dù mới ra đời được 3 năm nay, song thương hiệu "gạo sạch Quỳnh Thanh" đã được thị trường biết đến, hiện các sản phẩm gạo của Công ty đã chiếm chọn niềm tin khách hàng trong và ngoài tỉnh.

Ông Lê Văn Thanh - Giám đốc Công ty TNHH thương mại Thanh Đoàn cho biết, gạo là một trong những sản phẩm chủ lực, thế mạnh của địa phương; nhận thấy chất lượng gạo chưa được thống nhất, thị trường gạo còn nhiều biến động… nên Công ty quyết định đầu tư vào sản xuất nông nghiệp theo chuỗi liên kết với quy mô lớn.

Hiện nay, Công ty đang liên kết với hàng chục Hợp tác xã, người dân trên địa tỉnh Nam Định để canh tác, sản xuất hơn 400 ha lúa sạch. Toàn bộ diện tích được sản xuất theo quy trình VietGAP, hướng tới sản xuất theo quy trình hữu cơ nhằm nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm; đảm bảo sức khỏe cho đất, môi trường và trực tiếp là người nông dân sản xuất.

Liên kết sản xuất giúp nông dân tăng thu nhập, ổn định cuộc sống - Ảnh 1.

Ông Lê Văn Thanh, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Thanh Đoàn giới thiệu về sản phẩm gạo sạch của Công ty. Ảnh: Mai Chiến.

Theo ông Thanh, tham gia sản xuất nông nghiệp theo chuỗi liên kết, cả 2 bên cùng có lợi. Về phía Công ty, tập trung được cánh đồng mẫu lớn, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, cơ giới hóa vào sản xuất nên đảm bảo cả chất lượng, sản lượng; quản lý được sâu dịch bệnh gây hại.

Bên cạnh đó, giải quyết được tình trạng bỏ hoang hóa đồng ruộng, giúp người dân (chủ yếu những lao động lớn tuổi) có công ăn việc làm, bám đồng ruộng. Hơn nữa, Công ty có đầu vào dồi dào, đảm bảo cung ứng sản phẩm gạo ra thị trường cho khách hàng trong và ngoài tỉnh.

Nhờ chủ động liên kết với người dân trong sản xuất lúa, Công ty TNHH thương mại Thanh Đoàn đã giúp người nông dân tiêu thụ tốt đầu ra cho sản phẩm lúa gạo. Video: Mai Chiến

Về phía bà con nông dân, sẽ được bao tiêu đầu ra (thóc tươi), giá bán sản phẩm cao hơn bên ngoài thị trường 10 - 15%. Do đó, thu nhập được nâng cao, ổn định cuộc sống, giảm nghèo bền vững.

Ngoài ra, trong quá trình canh tác, Công ty tổ chức tập huấn, đào tạo về kỹ thuật canh tác; thường xuyên cử đội ngũ cán bộ, nhân viên theo dõi sâu bệnh gây hại. Tạm ứng trước vật tư đầu vào (thuốc sâu, phân bón, thóc giống) cho người dân và sẽ thu hồi vốn sau khi thu hoạch.

Liên kết sản xuất giúp nông dân tăng thu nhập, ổn định cuộc sống - Ảnh 3.

Anh Trịnh Văn Diện (xã Trực Chính, huyện Trực Ninh) đang liên kết sản xuất 40 mẫu lúa với Công ty TNHH thương mại Thanh Đoàn. Ảnh: Mai Chiến.

"Bà con không phải lo thuốc sâu, thóc giống, phân bón trong quá trình canh tác, bởi chúng tôi sẵn sàn cung ứng trước theo hình thức cho nợ. Sau khi thu hoạch, Công ty thu mua lại thóc tươi và sẽ trừ khoản tiền vật tư nông nghiệp cho nợ trước đó, còn dư tiền bao nhiêu, chúng tôi thanh toán luôn để bà con nông dân trang trải cuộc sống", ông Thanh thổ lộ.

Là người gắn bó với đồng ruộng lâu năm, anh Trịnh Văn Diện (xã Trực Chính, huyện Trực Ninh) đang liên kết sản xuất 40 mẫu lúa với Công ty TNHH thương mại Thanh Đoàn.

Anh Diện chia sẻ, gia đình anh đang tác 2 giống lúa chủ lực là ST25 và Bắc thơm số 7. Mặc dù, mới liên kết với Công ty, nhưng anh đã nhận thấy được lợi ích của việc liên kết.

"Gia đình tôi không phải lo vật tư nông nghiệp đầu vào, mọi thứ Công ty lo hết như thuốc sâu, phân bón, thóc giống. Cuối vụ, Công ty thu lại toàn bộ thóc tươi nên không phải lo đầu ra, gia đình yên tâm sản xuất. Không những thế, liên kết với doanh nghiệp, gia đình có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống", anh Diện tâm sự.

Gắn "sao" OCOP cho từng sản phẩm

Ông Lê Văn Thanh tâm sự, nhận thấy ý nghĩa và lợi ích khi tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), năm 2021, Công ty đã quyết định đăng ký, gắn "sao" OCOP cho các sản phẩm. Hiện tại, Công ty đang sở hữu 4 sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

Gồm, gạo sạch Quỳnh Thanh ST 25 (4 sao), gạo sạch Nếp bắc Quỳnh Thanh (4 sao), gạo sạch Quỳnh Thanh Bắc thơm số 7 (3 sao) và gạo sạch Quỳnh Thanh 999 (3 sao).

Giới thiệu về các sản phẩm OCOP của Công ty, ông Thanh bật mí: Gạo sạch Quỳnh Thanh ST 25 được trồng từ giống lúa ST 25 của kỹ sư Hồ Quang Cua. Đây là loại gạo ngon nhất thế giới. Hạt gạo có đặc điểm thon dài, trong, không bạc bụng; cơm dẻo, thơm.

Liên kết sản xuất giúp nông dân tăng thu nhập, ổn định cuộc sống - Ảnh 5.

Trung bình, mỗi tháng Công ty TNHH thương mại Thanh Đoàn cung ứng ra thị trường hơn 30 tấn gạo sạch. Ảnh: Mai Chiến.

Sản phẩm Gạo Nếp bắc Quỳnh Thanh là một loại nếp đặc sản trồng tại huyện Trực Ninh. Được trồng trên những thửa ruộng đã được phù sa bồi đắp màu mỡ của sông Ninh Cơ, sông Hồng. Với đặc tính và hương vị tự nhiên, thơm, dẻo dính, rất phù hợp để nấu xôi hay những món bánh đặc sản…

Gạo sạch Quỳnh Thanh 999 được sản xuất từ giống lúa Lộc Trời của tập đoàn Lộc Trời. Thứ gạo hạt thon dài, mảnh mai, cơm có vị ngọt đậm và có độ mềm dẻo nên hạt cơm không dính với nhau.

Gạo sạch Quỳnh Thanh Bắc Thơm Số 7 được sản xuất từ giống lúa Bắc thơm. Giống gạo Bắc thơm có độ thích hợp cao với điều kiện tự nhiên ở vùng đất Trực Ninh.

"Ngoài 4 dòng lúa chủ lực nêu trên, hiện nay Công ty đang canh tác, sản xuất thêm lúa tám non theo quy trình hữu cơ với quy mô hàng chục hecta", ông Lê Văn Thanh nói.

Giám đốc Công ty TNHH thương mại Thanh Đoàn cho biết thêm, hiện các sản phẩm gạo của Công ty đã được phân phối tại nhiều thị trường như thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Hà Nam… và trải khắp địa bàn các huyện, thành phố trong tỉnh Nam Định.

Liên kết sản xuất giúp nông dân tăng thu nhập, ổn định cuộc sống - Ảnh 7.

Hiện tại, Công ty TNHH thương mại Thanh Đoàn đang sở hữu 4 sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Ảnh: Mai Chiến.

"Công ty đang đẩy mạnh phát triển thị trường vào các tỉnh miền Trung, miền Nam, đồng thời đẩy mạnh bán hàng, quảng bá sản phẩm tại các Trung tâm thương mại, siêu thị và đặc biệt qua website bán hàng của công ty, các gian hàng trên sàn thương mại điện tử và các mạng xã hội", ông Thanh chia sẻ.

Theo tính toán của ông Thanh, trung bình mỗi tháng Công ty xuất bán ra thị trường trên 30 tấn gạo sạch. Hiện tại, gạo sạch Quỳnh Thanh ST 25 và gạo sạch Nếp bắc Quỳnh Thanh đang bán với giá 28.000 đồng/kg; gạo sạch Quỳnh Thanh Bắc thơm số 7 bán với giá 19.000 đồng/kg; gạo sạch Quỳnh Thanh 999 bán với giá 22.000 đồng/kg.

Box: "Toàn bộ quy trình sản xuất được Công ty kiểm soát chặt chẽ từ đầu vào cho đến đầu ra. Với vùng sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chúng tôi tin rằng các sản phẩm gạo của Công ty sẽ bay xa hơn nữa", ông Lê Văn Thanh, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Thanh Đoàn nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem