Nam thanh niên xin giấy đi đường từ "người anh xã hội", tự điền tên tuổi chở người qua Hà Nội

Phạm Hiệp Thứ tư, ngày 11/08/2021 17:48 PM (GMT+7)
Lực lượng chức năng vừa phát hiện cặp nam nữ có dấu hiệu sử dụng giấy tờ giả mạo, hòng qua chốt kiểm dịch ở địa bàn TP.Hà Nội.
Bình luận 0

Ngày 11/8, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, khoảng 12h30 cùng ngày, tại chốt phòng dịch Covid-19 trên km 436 + 550 đường Hồ Chí Minh xã Trần Phú (Chương Mỹ, TP.Hà Nội), Tổ công tác đã đã kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 98A-272.94, trên xe có hai nam nữ thanh niên có dấu hiệu sử dụng giấy tờ giả mạo hòng qua chốt.

Quá trình kiểm tra, nam thanh niên xuất trình cho tổ công tác 2 chứng minh nhân dân, 2 giấy xét nghiệm nhanh Covid -19 mang tên N.V.K (SN 1988, huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang) và B.T.V (SN 1991, ở huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình) kèm theo 1 Giấy đi đường cấp cho N.V.K.

Nam thanh niên xin giấy đi đường từ "người anh xã hội" rồi tự điền tên tuổi - Ảnh 1.

Anh N.V.K (phải) khai giấy đi đường anh xin từ một người "anh xã hội". (Ảnh: CACC)

Theo tường trình ban đầu, anh K. đang chở chị V. từ Hoà Bình về công ty để công tác. Qua kiểm tra, Tổ công tác đã phát hiện giấy đi đường cấp cho anh K. có dấu hiệu giả mạo.

Khai thác tại chỗ, anh K. cho biết, đang chở chị V. từ công ty Samsung DSV xã Yên Trung, huyện Yên Phong, Bắc Ninh về Kim Bôi, Hoà Bình để chị V. thăm bà nội chồng đang bị ốm nặng, với giá 500.000 đồng.

Giấy đi đường anh K. xin được từ một người "anh xã hội" rồi tự điền tên tuổi vào.

Ở một diễn biến khác, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, vào khoảng 17h ngày 10/8 (ngày đầu tiên ra quân theo Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai về việc thành lập chốt kiểm soát liên ngành, thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện), Tổ công tác đang làm việc tại chốt kiểm soát Quốc lộ 21B khu vực thôn Thượng (xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai) thì thấy 1 đôi nam, nữ, xách theo hành lý, đi bộ theo hướng từ Hà Đông về Thanh Oai.

Nam thanh niên xin giấy đi đường từ "người anh xã hội" rồi tự điền tên tuổi - Ảnh 2.

Tổ công tác ở huyện Thanh Oai đã chia sẻ, giúp đỡ kinh phí để vợ chồng anh Bùi Văn Tá kịp về quê trong đêm để chịu tang mẹ. (Ảnh: CACC)

Lúc này trời đang mưa rất to, qua kiểm tra, Tổ công tác được biết đôi nam, nữ có tên: Bùi Văn Tá (SN 1987, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình), Bùi Thị Hằng (SN 1996, huyện Kim Bôi).

Hai người là vợ chồng, đang đi làm thuê ở phường Định Công, quận Thanh Xuân, nhưng do dịch Covid phải nghỉ việc và cũng không có xe để về quê.

Sáng ngày 10/8, vợ chồng anh Tá nhận tin báo mẹ anh đang hấp hối ở nhà, anh chị phải về ngay.

Anh chị đã đi bộ từ 9h sáng đến Bệnh viện 103 để làm xét nghiệm nhanh Sars-CoV-2 rồi tiếp tục đi bộ để về quê ở huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình.

Chia sẻ với hoàn cảnh của vợ chồng anh Bùi Văn Tá, Tổ công tác đã mời anh chị trú mưa trong chốt kiểm soát, mời ăn cơm tối và hỗ trợ kinh phí rồi liên hệ người dân giúp anh chị đi nhờ xe, kịp về nhà trong đêm để chịu tang mẹ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem