Nạn vay nặng lãi, “cò” dịch vụ, ép giá… ở Cảng cá Quy Nhơn

Dũ Tuấn Chủ nhật, ngày 28/10/2018 09:10 AM (GMT+7)
Ông Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã giao cho Công an tỉnh theo dõi, điều tra và xử lý nghiêm các đối tượng tội phạm có tổ chức với mục đích lập lại trật tự trên địa bàn Cảng cá Quy Nhơn.
Bình luận 0

Thời gian qua, tình hình an ninh trật tự tại Cảng cá Quy Nhơn diễn biến rất phức tạp, gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất và kinh doanh của ngư dân. Điều này, đã khiến nhiều ngư dân bức xúc, lên tiếng phản ứng.

img

Ngư dân đưa hàng vào Cảng cá Quy Nhơn để bán cho thương lái

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định cho biết, nổi lên là tình trạng ép giá, tranh giành mua bán, gây mâu thuẫn giữa các tiểu thương với đại lý thu mua, trộm cắp tài sản trên các tàu thuyền neo đậu tại bến trên xe tải, các dịch vụ cho vay nặng lãi, “cò” xe để xếp dỡ hàng hóa, tranh chấp trong việc lấn chiếm vị trí mua bán hải sản, neo đậu tàu thuyền…

Những sự việc bất thường trên khiến tình hình an ninh, trật tự tại Cảng cá Quy Nhơn càng diễn biến phức tạp.

Trong khi đó, một bộ phận lao động tại cảng nhận thức việc phòng, chống tội phạm, tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội chưa cao.

img

Cá ngừ đại dương cập cảng cá Quy Nhơn sau thời gian đánh bắt dài ngày trên biển

Để khắc phục tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng đã yêu cầu Chủ tịch UBND TP.Quy Nhơn và các cơ quan liên quan phải nhanh chóng cùng vào cuộc xử lý.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giao Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với Công an TP.Quy Nhơn theo dõi, điều tra và xử lý nghiêm các đối tượng tội phạm có tổ chức nhằm lập lại trật tự, trị an tại địa bàn. Đặc biệt, phải xử lý nghiêm các vụ việc gây mất an ninh, trật tự tại Cảng cá Quy Nhơn thời gian qua.

img

Tàu thuyền neo đậu tại Cảng cá Quy Nhơn

Ngoài ra, ông Dũng yêu cầu Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND TP.Quy Nhơn… kịp thời nắm bắt tình hình và đề ra các giải pháp thực hiện nhằm khắc phục triệt để các tồn tại thời gian qua. Sắp xếp có trật tự, ngăn nắp khu vực neo đậu tàu thuyền, vị trí xuống cá, cung cấp hàng hóa và dịch vụ hậu cần nghề cá, phương án ra vào cảng để tránh gây ùn tắc làm ảnh hưởng đến hoạt động của cảng.

Ông Dũng yêu cầu UBND TP.Quy Nhơn phải chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp với Ban Quản lý Cảng cá Quy Nhơn nhằm đảm bảo tình hình an ninh, trật tự, chống để tình trạng tội phạm có tổ chức hoạt động trên địa bàn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem