Nga có thể đang chuẩn bị cho 'đợt tấn công cuối cùng'?

Lê Phương (Express) Thứ tư, ngày 18/01/2023 14:12 PM (GMT+7)
Các quan chức Ukraine lo ngại rằng Tổng thống Vladimir Putin có thể ra lệnh cho quân đội Nga thực hiện "đợt tấn công cuối cùng" vào ngày 24/2/2023.
Bình luận 0
Nga có thể đang chuẩn bị cho 'đợt tấn công cuối cùng'? - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Getty

Chiến sự diễn ra từ ngày 24/2/2022, hiện đang bước vào giai đoạn quan trọng với việc lực lượng Nga đẩy mạnh đáng kể các cuộc tấn công trong những ngày gần đây. 

Các quan chức Ukraine tỏ ra lo ngại rằng Tổng thống Nga có thể tập hợp quân đội để chuẩn bị cho một cú hích quyết định cuối cùng nhằm giành thế thượng phong.

Hôm 18/1, Thư ký Hội đồng An ninh Ukraine, ông Oleskiy Danylov đã lên tiếng thúc giục các nước phương Tây khẩn trương gửi thêm vũ khí cho đất nước của ông.

Ông nói: "Chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống Nga triển khai một 'đợt tấn công cuối cùng' vào ngày kỷ niệm 1 năm xung đột. Câu hỏi đầu tiên và cuối cùng luôn là về vũ khí, viện trợ để giúp chúng ta đánh bại quân đội Nga".

Hôm 16/1, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết Nga đã pháo kích khoảng 25 thị trấn và làng mạc xung quanh Bakhmut và Avdiika, hai thành phố chiến lược ở Donetsk nhằm kiểm soát hoàn toàn Donbass. Cũng theo cơ quan này, số người thiệt mạng trong vụ tấn công tên lửa của Nga vào thành phố Dnipro hôm 15/1 đã tăng lên 40 người.

Ngoài ra, Nga cũng tiếp tục tập kích hơn 30 khu định cư ở các khu vực Đông Bắc Kharkov và Sumy gần biên giới Nga. Ở phía nam, hỏa lực súng cối và pháo binh của Nga nhắm vào một số khu vực, bao gồm cả thành phố Kherson, nơi lực lượng Nga rút quân hồi tháng 11 năm ngoái.

Mới đây, Nga đã công bố một cuộc đại tu lớn cho quân đội nhằm đảo ngược tình hình trong cuộc xung đột Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết trong một tuyên bố rằng những thay đổi sẽ được thực hiện trong 3 năm tới. Ông nói: "Bằng cách củng cố các thành phần cấu trúc chính của lực lượng vũ trang, chúng tôi sẽ đảm bảo an ninh quân sự của Nga và bảo vệ các các cơ sở quan trọng của đất nước".

Ông Vladimir Rogov, một quan chức thân với Tổng thống Putin được bổ nhiệm điều hành khu vực Zaporizhzhia, đã lên kênh Telegram của mình để tuyên bố rằng nhà lãnh đạo Nga sẽ có bài phát biểu "quan trọng" vào ngày 18/1 tại St Petersburg.

Ông Rogov đưa ra thông báo vào chiều 17/1, mặc dù chưa có xác nhận chính thức nào về bài phát biểu của Tổng thống Putin từ Điện Kremlin.

Ông Putin dự kiến sẽ tới St Petersburg để tham dự một buổi lễ đặt hoa tại Đài tưởng niệm những người anh hùng bảo vệ Leningrad. Chính quyền địa phương thành phố được cho là đang chuẩn bị cho chuyến thăm của ông Putin.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem