Nga nổi giận giáng đòn trừng phạt Ukraine

Minh Nhật Thứ năm, ngày 19/12/2019 12:00 PM (GMT+7)
Chính phủ Nga vừamở rộng lệnh trừng phạt đối với Ukraine, theo đó, liệt kê thêm một số công dân Ukraine vào danh sách trừng phạt kinh tế, theo Uawire
Bình luận 0

img

Theo sắc lệnh được ký bởi Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, 9 người Ukraine, là quan chức và đại biểu của Hội đồng thành phố Odesa, đã bị đưa vào danh sách trừng phạt.

Đồng thời, 2 công dân Ukraine lại được loại khỏi danh sách trừng phạt của Nga. Yegor Benkendorf, Tổng giám đốc của kênh truyền hình "112 Ukraine" và Yulia Ioffe, Phó giám đốc của đảng "Nền tảng đối lập - Vì cuộc sống" đã bị loại khỏi danh sách trừng phạt.

Hiện 570 công dân Ukraine nằm trong danh sách trừng phạt của Liên bang Nga.

Ngoài ra, Moscow cũng mở rộng danh sách hàng hóa bị cấm nhập khẩu từ Ukraine sang Nga. Danh sách này bao gồm tinh bột ngô, glucose và fructose, nước đóng chai, ống thông, băng cầm máu và một số sản phẩm y dược khác, cũng như bộ tản nhiệt, nồi hơi sưởi ấm và các bộ phận của bơm chất lỏng.

Danh sách các sản phẩm bị cấm xuất khẩu từ Nga sang Ukraine cũng đã được mở rộng. Trong khi đó, vào tháng 9, Liên minh châu Âu đã gia hạn lệnh trừng phạt đối với Nga trong 6 tháng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem