Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga ngày 3.7 nhấn mạnh: "Chúng tôi hy vọng kết quả tích cực của cuộc họp 4 bên giữa các ngoại trưởng Nga, Đức, Pháp và Ukraine tại Berlin sẽ đưa Ukraine quay lại chế độ ngừng bắn”.
Hai người đàn ông đỡ một phụ nữ bị thương sau khi một khu vực dân sự ở Đông Ukraine bị quân đội Kiev tấn công.
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga được đưa ra trong bối cảnh, quân đội Kiev bị cáo buộc sử dụng hệ thống tên lửa đa nòng cực mạnh Smerch tấn công phá hủy nhiều thị trấn, làng mạc, giật sập nhiều khu chung cư ở miền Đông.
Tại khu vực Nikolaevka, vùng lân cận của thành phố điểm nóng Slavyanks, theo hãng tin Pravda của Nga, hệ thống Smerch đã phá hủy rất nhiều tòa nhà dân sự. Còn theo RIA Novosti, có khả năng dân thường trong khu vực bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.
Nhiều tòa nhà bị giật sập bởi các cuộc pháo kích của quân đội Kiev. Ảnh: VOR.
Quân đội Ukraine cũng bị cáo buộc sử dụng hệ thống tên lửa phóng loạt (MLRS) Uragan và Grad cũng như súng cối để tấn công miền Đông bất ổn. Nhiều người địa phương đã thiệt mạng và bị thương. Tại khu vực Nikolaevka, giao tranh đang nổ ra ác liệt giữa quân đội Kiev và lực lượng dân quân.
Một ngôi nhà trúng đạn pháo của quân đội Kiev bốc cháy ngùn ngụt. Ảnh: VOR.
Đêm 3.7, chỉ huy của lực lượng dân quân ở Slavyansk, Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, Igor Strelkov cho biết, quân đội Ukraine đang tiếp tục sử dụng pháo và các hệ thống tên lửa đa nòng để hủy diệt Nikolaevka.
Quân đội Ukraine cũng đang bắn phá các thị trấn ở Luhansk. Tên lửa được sử dụng để tấn công làng Metalist. Làng Luhanskaya bị không kích. Kênh
Russia 24 đưa tin, quân đội chính phủ đang san bằng các thị trấn, làng mạc trong khu vực. Có nhiều người đã trở thành nạn nhân của vụ tấn công, trong đó có cả một trẻ 5 tuổi.
Ngoài ra, quan chức Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố, kể từ ngày 3.7, họ sẽ nổ súng vào những người có biểu hiện khiêu khích và ly khai.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.