Ngân hàng Trung ương Nga
-
Ngày 16/9, Ngân hàng Trung ương Nga (RCB) đã hạ lãi suất 50 điểm cơ bản xuống 7,5%, ghi dấu lần giảm lãi suất thứ sáu trong năm nay.
-
Các nhà phân tích của Ngân hàng trung ương Nga cho biết Bộ Tài chính đã đề xuất sử dụng giá dầu thô ở mức 60 USD/thùng và sản lượng 9,5 triệu thùng/ngày làm cơ sở.
-
Nga đang nỗ lực điều chỉnh lại nền kinh tế của mình khi đối mặt với hàng loạt các lệnh trừng phạt quốc tế do các cường quốc phương Tây đưa ra để đáp trả cuộc xung đột quân sự tại Ukraine.
-
Tại Nga, một lệnh cấm các nhà đầu tư từ những "quốc gia không thân thiện" bán cổ phần trong một số doanh nghiệp chiến lược và ngân hàng cho đến cuối năm, đã có hiệu lực lập tức trong ngày 5/8.
-
Người dân chỉ có thể rút tiền đã có trong tài khoản ngoại tệ trước ngày 9/3/2022, trong giới hạn 10.000 USD hoặc tương đương bằng Euro.
-
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiullina tuyên bố Moskva sẽ không cung cấp dầu cho các quốc gia quyết định áp đặt giá trần đối với dầu mỏ của nước này.
-
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, tính đến ngày 1/7, dự trữ ngoại tệ của Nga đã lên tới 586,8 tỷ USD.
-
Nga có thể đã vỡ nợ nước ngoài lần đầu tiên kể từ năm 1918 theo tuyên bố của tổ chức xếp hạng tín dụng Moody's và truyền thông phương Tây, nhưng nền kinh tế 1,8 nghìn tỷ USD của họ vẫn chưa có dấu hiệu "bị nhấn chìm ", theo Reuters.
-
Các nhà hoạch định chính sách phương Tây đang đánh giá tác động kinh tế của các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga sau xung đột ở Ukraine, cân nhắc khả năng gia tăng sức ép đối với Moskva bằng các lệnh trừng phạt mới.
-
Đây là thông tin được Tổng thống Mỹ Joe Biden xác nhận ngày 26/6 trong khi các nhà lãnh đạo G7 nhóm họp tại Munich Đức...