Nghệ An: Chia sẻ mô hình làm giàu ở nông thôn, cách hay giúp hộ nghèo vượt khó

Lữ Thị Ngọc Thứ hai, ngày 01/06/2020 05:01 AM (GMT+7)
Làm theo lời Bác Hồ, nhiều nông dân của tỉnh Nghệ An đã nỗ lực vượt khó, trở thành tấm gương sản xuất - kinh doanh giỏi, đóng góp vào sự phát triển của quê hương…
Bình luận 0

Thi đua làm kinh tế giỏi

Các cấp Hội Nông dân tỉnh Nghệ An xác định, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trước hết là đẩy mạnh phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững".

Chia sẻ cách làm hay giúp hộ nghèo vượt khó  - Ảnh 1.

Chia sẻ cách làm hay giúp hộ nghèo vượt khó  - Ảnh 2.

Anh Moong Văn Chun - hội viên Chi hội bản Khánh Thành, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) nông dân tiêu biểu trong phong trào học tập và làm theo Bác. Ảnh: Hữu Bản

Với phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", nông dân các cấp tỉnh Nghệ An tích cực hưởng ứng bằng những việc làm thiết thực: Hiến đất, đóng góp tiền, vật tư và ngày công lao động để làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng, kiên cố hóa kênh mương, xây dựng phòng học, nhà văn hóa…

Thông qua phong trào khích lệ, động viên nông dân vươn lên làm giàu, đổi mới cách nghĩ, cách làm; khai thác tiềm năng, thế mạnh về lao động, đất đai và phát huy hiệu quả vốn sản xuất được đầu tư. Thực hiện lời dạy của Bác "nói đi đôi với làm", các cấp Hội vừa vận động hội viên chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và cơ cấu ngành nghề, vừa hỗ trợ về vốn và kinh nghiệm sản xuất cho hội viên.

Điển hình nông dân học tập và làm theo Bác có ông Ông Nguyễn Hồng Cương, phường Quỳnh Di, thị xã Hoàng Mai. Bắt đầu dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng. Giờ đây, ông đã sở hữu 18ha tôm thương phẩm và 1,5ha sản xuất tôm giống. Nhiều người gọi ông Cương là Vua tôm đất Nghệ An có doanh thu doanh thu trên 50 tỷ đồng/năm đồng thời là người tạo ra nhiều việc làm nhất với 55 lao động thường xuyên hưởng lương và 50-70 lao động thời vụ...

Với kinh nghiệm và thành công của mình, ông Cương tư vấn hướng dẫn cho hàng chục hộ dân về việc xây dựng ao hồ, kỹ thuật nuôi tôm. Ông Cương cũng là người đi đầu trong hoạt động tình nghĩa. Hàng năm ông đều ủng hộ cho quỹ người nghèo, quỹ khuyến học của địa phương 50 triệu đồng, giúp đỡ 1 đến 2 hộ nông dân thoát nghèo bằng hình thức hướng dẫn kinh nghiệm sản xuất, cho vay vốn không tính lãi từ 20 đến 50 triệu đồng. Ông Nguyễn Hồng Cương là 1 trong 63 gương mặt nhà nông tiêu biểu được Hội đồng chung khảo bình chọn danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2019".

Hội Nông dân các cấp trong tỉnh Nghệ An thực hiện tốt phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Bình quân mỗi năm, toàn tỉnh có trên 250.000 hộ đăng ký, trong đó 120.187 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Năm 2019, có 255.877 hộ đăng ký phấn đấu trở thành hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đạt 104% chỉ tiêu đề ra. Số hộ nông dân đạt hộ SXKDG năm 2019 là 120.187 hộ, bằng 47% so với số hộ đăng ký đầu năm.

Xuất hiện nhiều điển hình hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, mô hình liên kết, hợp tác sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp hiệu quả cho thu nhập cao: như hộ anh Phan Văn Hoà, Yên Thành, sản xuất lúa giống, gạo thảo dược, doanh thu 11 tỷ/năm; Lê Thị Kim, Cửa Lò, chế biến nước mắm, doanh thu 5,5 tỷ đồng/năm; Nguyễn Hữu Bắc, Hưng Nguyên, chăn nuôi gia súc, gia cầm, doanh thu 3,5 tỷ đồng; Phạm Văn Hoài, Nghi Lộc, chăn nuôi gà, doanh thu 7,6 tỷ đồng/năm… Một số mô hình tiêu biểu như: Mô hình trồng rau sạch theo tiêu chuẩn VietGAP Nghi Lộc, Quỳnh Lưu, trồng cam sạch ở Quỳ Hợp, Con Cuông, Anh Sơn...

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, Hội Nông dân Nghệ An đã tuyên truyền, vận động xây dựng được 370 "Vườn mẫu nông dân", 15 "Vườn chuẩn nông thôn mới". Đây là một trong những hoạt động thiết thực, hiệu quả cao của tổ chức hội trong xây dựng nông thôn mới, vừa giúp nâng cao thu nhập cho nông dân vừa góp phần cải tạo, xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp.

Lan tỏa những việc làm tốt

Nhiều nông dân nỗ lực vượt khó, đạt thành tích vượt bậc và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, vật chất, tinh thần, sức lực... trong cộng đồng, giúp bà con cùng làm giàu. Họ là những hạt nhân tích cực, có sức lan tỏa, góp phần nhân rộng phong trào, nâng cao tính tự chủ của nông dân.

Không chỉ thi đua làm kinh tế giỏi, những năm qua, tinh thần đoàn kết, giúp nhau vươn lên trong cuộc sống được các cấp Hội và hội viên, nông dân phát huy.

Anh Moong Văn Chun, hội viên Chi hội bản Khánh Thành (xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn),ngoài phát triển kinh tế với thu nhập từ 200-300 triệu đồng mỗi năm, gia đình Anh còn là tấm gương tiêu biểu trong việc tham gia công tác xã hội...

Trong năm, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập Đỏ tỉnh, vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm giúp đỡ 1 hộ nghèo. Hội Nông dân huyện Quỳnh Lưu với chương trình Ngân hàng bò.

Đến tháng 6/2019 đã vận động ủng hộ 2,412 tỷ đồng mua 179 con bò cái giống đầu tư cho 179 hộ nông dân nghèo chăn nuôi. Số bò mẹ đã sinh sản 87 con bê và chuyển giao cho 87 hộ nghèo khác tiếp nhận chăn nuôi. Tổng số "Ngân hàng bò" hiện có 266 con bò, bê đầu tư cho 266 hộ nông dân nghèo nuôi.

Hội Nông dân huyện Đô Lương phong trào góp gạch xây trường cho em. Hội nông dân huyện Đô Lương tuyên truyền hội viên nông dân thực hiện mỗi hội viên tiết kiệm 3-5 viên gạch/năm Kết quả mỗi năm huy động 100.000-120.000 viên gạch để xây trường mầm non trên địa bàn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem