Nghệ An: Kiểm tra hiện trạng đài phun nước tiền tỷ "đắp chiếu"

Cảnh Thắng Thứ sáu, ngày 03/03/2017 06:06 AM (GMT+7)
Sau khi Dân Việt phản ánh tình trạng đài phun nước tại Quảng trường Hồ Chí Minh (Nghệ An) "đắp chiếu", hư hỏng, rỉ sét, Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh đã cho tiến hành kiểm tra hiện trạng để báo cáo sự việc lên UBND tỉnh có phương án sữa chữa.
Bình luận 0

Theo Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh, đài phun nước Quảng trường và Tượng đài Bác Hồ được đưa vào sử dụng từ tháng 5.2003. Sau khi hoàn thành, đài phun nước nhạc màu nghệ thuật trên là điểm đến vô cùng hấp dẫn đối với khách tham quan mỗi khi đến thư giãn tại Quảng trường Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên từ đó đến nay, đã trải qua 14 năm sử dụng nên đài phun nước đã xuất hiện nhiều hạng mục hư hỏng, xuống cấp. Ban Quản lý Quảng trường đã tiến hành 3 lần sữa chữa, thay thế các thiết bị hư hỏng, tuy nhiên do thời gian nhiều bộ phận không còn sử dụng được nữa...

img

Các nhân viên của Phòng Kỹ thuật – Bảo vệ đang tiến hành kiểm tra hiện trạng đài phun nước Quảng trường Hồ Chí Minh

Quan kiểm tra hiện trạng được biết, các hệ thống phun nước nghệ thuật như cụm phun sương, cụm phun hình núi, cụm phun hình đơm tròn, hai cụm phun cây thông đều hư hỏng, bơm không còn hoạt động... Hệ thống nhạc nước gồm 2 bơm chìm 20kw, hệ thống đổi màu 102 cái, hệ thống vòi phun 3mm, vòi phun chùm nhiều lỗ, hệ thống vẫy đuôi công, vẩy xoắn ốc, hệ thống chuyển động lắc bị hư hỏng hoàn toàn, bóng đèn bị cháy, đường ống bị hoen rỉ... Đặc biệt phòng điều khiển của hệ thống không còn điều khiển được nữa, các thiết bị hư hỏng hoàn toàn; hệ thống âm thanh cũng bị hư hỏng hiện nay không còn hoạt động được nữa...

Theo trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Hương – Trưởng ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh cho hay: “Sau khi Báo NTNN/Báo điện tử Dân Việt phán ánh, tôi đã chỉ đạo cho Phòng Kỹ thuật – Bảo vệ tiến hành kiểm tra hiện trạng của đài phun nước tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Khi có báo cáo của Phòng Kỹ thuật – Bảo vệ chúng tôi đã tiến hành tham khảo dự toán của một số doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, hiện chúng tôi đã có báo giá nhưng chúng tôi yêu cầu họ phải tiến hành kiểm tra thực tế rồi mới làm báo giá khi đó mới được...”

Cũng theo bà Hương, năm 2014, Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh cũng có phương án sửa chữa mới với dự toán kinh phí lúc đó là hơn 1,5 tỷ đồng. Tuy nhiện thời điểm hiện nay giá có thay đổi, có 2 đơn vị đã chào giá với mức giá hơn 2,5 tỷ đồng...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem