Nghệ An: Nhà hàng nằm ngay dưới đường điện cao thế

Ngọc Thọ - Mỹ Hà Thứ năm, ngày 12/04/2018 14:25 PM (GMT+7)
Một nhà hàng nổi dựng lên giữa ao, ngay dưới đường điện cao thế, vi phạm hành lang an toàn lưới điện.
Bình luận 0

Những ngày gần đây, Dân Việt nhận được phản ánh của người dân sinh sống tại phường Hưng Dũng và xã Hưng Hòa (thành phố Vinh) về việc một nhà hàng nổi nằm dưới đường điện cao thế 110kV.

Vào cuộc xác minh sự việc, phóng viên Dân Việt ghi nhận thực tế Nhà hàng có tên gọi Ngọc Sơn nằm sát đê sông Lam.

Chị Quỳnh Nga - người dân xóm Xuân Đông (phường Hưng Dũng, thành phố Vinh) thông tin: "Nhà hàng dựng trên ao, đây là đất nông nghiệp của Hợp tác xã Hưng Dũng, hoạt động đã 4 năm nay".

img

Nhà hàng nổi dưới đường điện cao thế. Ảnh: Mỹ Hà

Theo tìm hiểu của phóng viên, phần diện tích này ban đầu được bà Võ Thị Xuân (xã viên đội 4 của Hợp tác xã nông nghiệp Hưng Dũng) thuê lại để nuôi cá nhưng sau đó bà Xuân lại nhượng cho người khác thuê.

Gần đây, Chi nhánh lưới điện cao thế Nghệ An có vào cuộc, lập biên bản khẳng định "nhà hàng xây dựng vi phạm hành lang an toàn bảo vệ công trình lưới điện cao áp 110kV thuộc khoảng cột 15-16 đường dây 110kV lô 172E15.7 Bến Thủy - 172E15.16 Hưng Hòa quy định tại điểm B, khoản 1, điều 11 và khoản 2 điều 13 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP về thi hành Luật Điện lực".

img

Biên bản của Chi nhánh lưới điện cao thế. Ảnh: Mỹ Hà

Trả lời phóng viên, Giám đốc Chi nhánh lưới điện cao thế Nghệ An Đoàn Hải Namcho biết: “Chúng tôi đã kiểm tra, lập biên bản xử lý. Việc xử phạt do chính quyền địa phương, không nằm trong thẩm quyền của chúng tôi. Biên bản gần đây nhất ngày 1.3.2018, chúng tôi yêu cầu phía nhà hàng tháo dỡ vi phạm".

Trong khi đó, ông Nguyễn Như Hải - Chủ tịch UBND phường Hưng Dũng nói: “Ngay khi phát hiện sự việc, chúng tôi đã cho anh em lập biên bản xử phạt hành chính, báo cáo sự việc lên Phòng Quản lý đô thị của thành phố vinh. Chúng tôi chờ kết quả xử lý của Phòng Quản lý đô thị”.

“Chúng tôi đã ra biên bản xử phạt hành chính, thông báo hướng dẫn xử phạt gửi phường. Sao cứ chờ chúng tôi được?” - ông Nguyễn Viết Đức, cán bộ Phòng Quản lý Đô thị thành phố Vinh xác nhận trách nhiệm thuộc về phường khi phóng viên gọi điện đặt lịch làm việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem