Nghệ An: Phát hiện bé trai đi lạc, bị khóa trái xích trên cổ

Cảnh Thắng Thứ bảy, ngày 15/08/2015 07:17 AM (GMT+7)
Tối 14.8, ông Phạm Văn Hải - Trưởng Công an xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, chính quyền địa phương đang cưu mang một cháu bé đi lạc, trên cổ có quấn sợi xích và bị khóa trái.
Bình luận 0

Theo ông Hải: Khoảng 16h ngày 14.8, người dân ở xã Nghi Phương bất ngờ phát hiện 1 bé trai khoảng tầm 10 tuổi đi hướng vào nhà thờ Trại Gáo (xã Nghi Phương) có dấu hiệu đuối sức và hoảng sợ, trên cổ cháu bé quấn một sợi xích bị khóa trái. Thấy vậy, người dân liền báo ngay đến chính quyền địa phương. Ngay lập tức, lực lượng Công an xã Nghi Phương có mặt và đưa cháu bé về trụ sở để chăm sóc.

img

Cổ cháu bé bị quấn xích khóa trái, trên người có nhiều vết bầm tím.

Tại trụ sở, khi thấy người lạ, bé trai tỏ ra hoảng sợ, lo lắng. Công an xã đã dùng kìm cộng lực cắt sợi xích trên cổ và cho cháu bé ăn uống.

Sau một lúc động viên, bé trai mới cho biết tên là Sỹ, học lớp 6. Khi được hỏi về gia đình, bố mẹ thì cháu bé tỏ ra sợ hãi.

Cũng theo ông Hải, khi phát hiện Sỹ, trên người cháu bé có nhiều vết bầm tím. Sau đó, Sỹ cho biết nhà cháu ở xã Nghi Văn, sát xã Nghi Phương. Sỹ nói bị bố trói và đánh đập từ ngày 13.8, quá sợ hãi Sỹ đã bỏ trốn khỏi nhà cho đến khi được mọi người cứu giúp.

Hiện chính quyền xã Nghi Phương vẫn chưa liên lạc được với gia đình Sỹ để xác minh. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem