Nghệ An: Tìm thấy thi thể 3 em học sinh cách điểm gặp nạn 7km

Cảnh Thắng Thứ ba, ngày 30/04/2019 10:03 AM (GMT+7)
Sau hơn 10 tiếng đồng hồ nỗ lực tìm kiếm thi thể 3 em học sinh bị đuối nước trên sông Hiếu, sáng nay (30.4), lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể các em, sau đó bàn giao cho gia đình an táng theo phong tục địa phương.
Bình luận 0

Sáng 30.4, trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Văn Thăng - Bí thư phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa (Nghệ An) cho biết: "Đến khoảng 9h30 sáng 30.4, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 3 em học sinh đuối nước vào chiều qua (29.4) trên sông Hiếu. Địa điểm tìm thấy thi thể các em cách nơi gặp nạn gần 7km".

img

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm thi thể 3 em học sinh trong đêm.

Trước đó, như Dân Việt đưa tin vào khoảng 12h30 ngày 29.4, có 5 em học sinh đi ra sông Hiếu đoạn địa phận phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa tắm. Không may mắn 3 em học sinh đuối nước. 2 em học sinh còn lại do hoảng sợ về nhà không thông báo cho người thân, cũng như chính quyền địa phương. Đến 15h cùng ngày mọi người mới nhận được thông tin có 3 em học sinh tắm sông bị đuối nước nên tổ chức tìm kiếm.

Được biết, 3 cháu bị đuối nước gồm: Trần Kim Xuyến (SN 2006), Trần Văn Luyện (SN 2008, cùng trú xóm 1, Đồng Tiến, xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn) và cháu Phùng Thị Mai (SN 2011, khối 4, Long Sơn).

"Hiện thi thể của các em đã được chính quyền địa phương bàn giao cho gia đình để an táng theo phong tục địa phương", ông Nguyễn Văn Thăng cho biết thêm.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem