Nghi "gạo giả" hỗ trợ người dân: Xã từ chối nêu tên đơn vị cấp gạo

Công Xuân Thứ bảy, ngày 25/11/2017 14:05 PM (GMT+7)
Quay trở lại xã Tịnh Hà, huyện Tịnh Sơn - nơi có phản ánh gạo hỗ trợ lũ lụt có dấu hiệu bất thường, PV vẫn chưa nhận được câu trả lời về nguồn gốc số gạo đã cấp cho người dân.
Bình luận 0

Trưa 25.11, trao đổi với báo Dân Việt qua điện thoại, ông Dương Văn Tô - Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: Chiều hôm qua, ngày 24.11, đã chỉ đạo cho đơn vị chức năng trực thuộc là Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm Sản & Thủy sản phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra phản ánh về vụ việc gạo hỗ trợ đang được người dân nghi "giả" tại xã Tịnh Hà.

Trả lời PV, ông Lê Minh Huấn - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng cho biết ngay trong ngày 24.11, Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các ngành chức năng và huyện Sơn Tịnh đã về địa phương để kiểm tra sự việc. 

Trước đó, ngày 24.11, PV Dân Việt tiếp tục đến trụ sở xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) để làm rõ thêm phản ánh của người dân về dấu hiệu bất thường của gạo hỗ trợ trong đợt bão lũ vừa qua.

img

Số gạo người dân nghi vấn được chính quyền Tịnh Hà thu lại và đưa về trụ sở xã

Làm việc với ông Trần Hồng Long - Chủ tịch UBND xã Tịnh Hà, PV Dân Việt đặt câu hỏi: "Vào chiều ngày 23.11, sau khi có mặt cùng với một số phóng viên và chứng kiến người dân đốt gạo để chứng minh phản ánh nghi vấn bất thường, ông  Hà Trần Văn Thạch - Phó Bí thư xã cho biết sẽ chỉ đạo thu hồi lại toàn bộ số gạo đã cấp hỗ trợ, đến giờ đã thu hồi lại hết chưa? Nguồn gốc gạo này là ai, đơn vị nào cấp phát?". Ông Long trả lời: "Chỉ tạm thời thông báo ai ăn thì cho ý kiến. Còn nguồn gốc của gạo thì sẽ trả lời sau".

img

Gạo bị vón cục và kết dính sau khi đốt

Như Dân Việt đã đưa tin, người dân ở thôn Thọ Lộc Bắc, xã Tịnh Hà phản ánh gạo được nhận hỗ trợ do thiệt hại của đợt bão lụt vừa qua có biểu hiện bất thường.

Theo đó khi đốt, gạo bắt lửa nhanh và kết dính thành mảng đen lớn. Ngoài nhãn liệu H.L thì trên bao bì của gạo được nhận không có bất kỳ thông tin gì về nơi sản xuất, địa chỉ sản xuất, hạn sử dụng.

Ông Hà Trần Văn Thạch - Phó Bí thư Đảng ủy xã Tịnh Hà cho biết số gạo này do một đơn vị hỗ trợ và cấp phát cho dân vào chiều 19.11. Có 50 hộ được nhận gạo hỗ trợ, số lượng 1 bao (10kg/người). Đối tượng được nhận là hộ nghèo, neo đơn bị thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua.

"Chúng tôi sẽ chỉ đạo các thôn tiến hành thu giữ số gạo trên. Đồng thời báo cáo lên cơ quan chức năng để đem đi kiểm tra, giám định chất lượng, tránh gây hoang mang cho người dân”, ông Thạch nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem