Nghi phạm sát hại dã man 2 chú cháu nhiều lần nhắn tin đe dọa nạn nhân

Tập Thỏa Thứ bảy, ngày 03/12/2022 15:24 PM (GMT+7)
Nghi phạm sát hại dã man 2 chú cháu tại Nghi Xuân (Hà Tĩnh) bằng 28 nhát dao đã từng nhiều lần nhắn tin đe dọa các nạn nhân.
Bình luận 0

Nghi phạm sát hại dã man 2 chú cháu được xác định là Trần Thế Bảo (SN 1989, trú thôn Mỹ Lộc, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân). Trần Thế Bảo là người yêu cũ con gái ông D - một trong hai nạn nhân. Công an điều tra cho biết, trước đó Trần Thế Bảo đã từng nhắn tin đe dọa ông D. 

Hà Tĩnh: Bắt giữ nghi phạm gây ra vụ án mạng khiến 2 người tử vong - Ảnh 1.

 Trần Thế Bảo - nghi phạm sát hại dã man 2 chú cháu - bị bắt giữ. Ảnh: PV

Theo công an, sau khi gây án, nghi phạm đã vào Bệnh viện Hồng Hà (thị xã Hồng Lĩnh) băng bó vết thương. Khi nghi phạm đến bệnh viện mặc áo phao màu đen, quần đen, đi xe máy Wave màu xanh đen BKS: 38N1-018.40, mang theo balô đen để trốn.

Sau khi sơ cứu, nghi phạm đã rời khỏi Bệnh viện Hồng Hà. Đến khoảng 10h30 ngày 3/12, lực lượng công an đã bắt được nghi phạm khi đối tượng này đang lẩn trốn tại nhà của một người ở huyện Lộc Hà.

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 2/12, khi người thân trở về nhà thì bàng hoàng phát hiện ông P.V.D (SN 1964) và anh P.V.H. (SN 1984, cùng trú tại thôn Yên Khánh, xã Xuân Yên) tử vong trước sân nhà ông D. Trên người 2 nạn nhân có nhiều vết thương. Anh H. là cháu ruột của ông H.

Nhận được tin báo, Công an huyện Nghi Xuân đã có mặt phối hợp với các phòng chức năng liên quan thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai toàn bộ lực lượng để bảo vệ hiện trường, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Kết quả khám nghiệm, ông D. bị hung thủ đâm 11 nhát, anh H. bị đâm tử vong với 17 nhát dao.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem