Nghiêm cấm

  • Vợ chồng tôi đã có hai con. Chị ruột của vợ tôi cũng đã có gia đình nhưng bác sĩ nói chị ấy không có khả năng nuôi thai (nhiều lần mang thai đến vài tháng thì thai không phát triển). Vợ tôi định mang thai giùm cho chị ấy.
  • (Dân Việt) - Nhiều người dân trên đảo Lý Sơn đang ồ ạt ra bãi biển phía bắc khai thác rong mơ. Theo đó mỗi ngày một lao động kiếm được từ 100.000 - 200.000 đồng/người.
  • (Dân Việt) - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa có công điện hoả tốc yêu cầu các quận, huyện, thị xã nghiêm cấm và xử lý nghiêm các trường hợp cá nhân, tập thể sử dụng xe công đi lễ hội và tổ chức đi lễ hội trong giờ làm việc.
  • (Dân Việt) - Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông tư số 05/2011 (hiệu lực từ 1-3- 2011) quy định về phòng chống tham nhũng trong ngành thanh tra.
  • (Dân Việt) - Hôm qua (30-12), Bộ GD-ĐT đã ban hành điều lệ trường tiểu học.
  • (Dân Việt) - Ngày 6-12, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế ra công văn nghiêm cấm các địa phương trong tỉnh thu thêm của người dân bất cứ khoản thu nào liên quan đến việc phân bổ gạo hỗ trợ; không được gắn việc phân bổ gạo đến việc hoàn thành các nghĩa vụ khác của nhân dân.
  • (Dân Việt) - Cuối tuần qua, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát đã ký chỉ thị về việc tăng cường kiểm soát hoạt chất Trifluralin sử dụng trong nuôi trồng thuỷ sản.
  • Nghiêm cấm việc sử dụng nội dung, hình ảnh, họa tiết, màu sắc của tiền Việt Nam và nước ngoài để in vàng mã.
  • (Dân Việt) - Việc mua bán, giết mổ và vận chuyển heo vẫn diễn ra sôi nổi tại xã An Thạch (Tuy An, Phú Yên) - xã được công bố có dịch tai xanh, bất chấp lệnh nghiêm cấm của Chủ tịch tỉnh này.
  • (Dân Việt) - Hôm qua 23-8, tại Hà Nội, Bộ NN&PTNT đã tổ chức hội thảo về Đạo luật Lacey về nghiêm cấm nhập khẩu, bán hoặc kinh doanh gỗ và sản phẩm từ gỗ có nguồn gốc bất hợp pháp vào Mỹ đã có hiệu lực từ 1-4 vừa qua.