Ngoại trưởng Ukraine cáo buộc Nga không 'chơi đẹp' với Thỏa thuận Minsk

Lê Phương (RT) Thứ tư, ngày 25/01/2023 18:52 PM (GMT+7)
Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba tuyên bố rằng Kiev đã đàm phán với thiện chí trong nhiều năm, trong khi Moscow sử dụng Thỏa thuận Minsk do Paris và Berlin làm trung gian để câu giờ, chuẩn bị cho xung đột.
Bình luận 0
Ngoại trưởng Ukraine cáo buộc Nga không tuân theo Thỏa thuận Minsk - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba. Ảnh: Getty

"Trong 8 năm, Ukraine và phương Tây đã cố gắng chấm dứt căng thẳng với Nga bằng các biện pháp chính trị và ngoại giao", ông Kuleba lập luận trong một bài viết trên Politico op-ed hôm 24/1, có tiêu đề "Làm thế nào để không đàm phán với Nga". 

"Trong Thỏa thuận Minsk, do Pháp và Đức khởi xướng vào năm 2014, Ukraine đã đồng ý với 'nhiều năm đàm phán không có kết quả' để 'tránh leo thang và duy trì hòa bình ở châu Âu'", ông viết.

Ông Kuleba nói thêm: "Trong khi chúng tôi đang kìm hãm, thì Nga lại leo thang", đồng thời tuyên bố rằng Moscow đang "chuẩn bị cho một cuộc chiến toàn diện với Ukraine" nhằm "phá hủy trật tự quốc tế dân chủ chỉ bằng một đòn tấn công".

Ông Kuleba tuyên bố Ukraine hoàn toàn tuân thủ Thỏa thuận Minsk, trong khi Nga "không bao giờ tìm kiếm hòa bình công bằng và chơi đẹp".

Ông Kuleba không cung cấp bằng chứng cho tuyên bố của mình, đồng thời những tuyên bố này cũng mâu thuẫn với những chia sẻ trước đó của các nhà lãnh đạo Đức và Pháp, cũng như cựu tổng thống Ukraine. Cựu thủ tướng Đức Angela Merkel tháng trước cho biết mục đích của Thỏa thuận Minsk là "cho Ukraine thời gian quý báu" để xây dựng quân đội. Cựu tổng thống Pháp Francois Hollande xác nhận điều này với truyền thông Ukraine vào cuối tháng 12.

Ông Pyotr Poroshenko, người từng giữ chức Tổng thống Ukraine trong năm 2014-2019, đã công khai tuyên bố vào tháng 6 năm ngoái rằng Thỏa thuận Minsk "chẳng có ý nghĩa gì" và là một kế hoạch để "trì hoãn xung đột, đảm bảo 8 năm phục hồi tăng trưởng kinh tế và tạo ra các lực lượng vũ trang hùng mạnh".

Hôm 23/1, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cảnh báo các nhà ngoại giao của Moscow rằng phương Tây đang "cố tranh thủ càng nhiều phiếu bầu càng tốt để ủng hộ các sáng kiến chống Nga, thông qua việc sử dụng các biện pháp ngầm như áp lực kinh tế, tống tiền và hối lộ chính trị".

Trong bài xã luận hôm 24/1, ông Kuleba cũng tuyên bố "tiếng nói của phương Tây là không đủ" để khôi phục an ninh toàn cầu và hòa bình ở Ukraine giờ đây phụ thuộc vào các quốc gia "Châu Á, Châu Phi, Trung Đông và Châu Mỹ Latinh". Theo ông, những quốc gia này cần phải sử dụng sức mạnh để "gây ảnh hưởng" tại những nơi như Liên Hợp Quốc, nơi các phiếu bầu của họ được tính.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem