Người chăn nuôi ở Bà Rịa - Vũng Tàu: Mỏi mòn chờ hỗ trợ

Thứ ba, ngày 05/10/2010 17:55 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Gần 2 tháng qua, từ khi đàn heo ở Bà Rịa - Vũng Tàu bị tiêu hủy do dịch bệnh, chưa một hộ nào nhận được tiền hỗ trợ của Chính phủ.
Bình luận 0

Bán heo bệnh để nhận “tiền tươi”

Bà Lê Thị Lự ở Khu phố Xóm Rẫy, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc có 11 con heo bị bệnh tai xanh và đã tiêu hủy hơn 1 tháng nay, thiệt hại ước tính hơn 30 triệu đồng. Thế nhưng, đến nay bà Lự vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ theo quy định của Chính phủ.

Bà Lự than: "Khi đàn heo mới có dấu hiệu dịch bệnh, gia đình đã cố gắng mua thuốc về chữa trị theo hướng dẫn của thú y, nhưng dịch bệnh quá nặng nên buộc phải tiêu hủy. Đến nay tiền hỗ trợ vẫn chưa nhận được, trong khi gia đình tôi vẫn còn nợ tiền cám và thuốc chữa bệnh cho heo".

img
Hầu hết các hộ dân nuôi heo nhiễm dịch tai xanh đều chưa được hỗ trợ.

Ông Nguyễn Văn Lộc ở xã Cù Bị, huyện Châu Đức cũng cho biết, vừa qua 8 con heo của ông đã phải tiêu hủy, nhưng đến nay gia đình ông vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ. Nhiều người cũng gặp tình cảnh tương tự. Lợi dụng tình hình này, nhiều thương lái đã tìm cách gạ gẫm mua heo bệnh để tiêu thụ "chui". Đây chính là nguyên nhân làm lây lan dịch bệnh.

Chủ một lò giết mổ (đề nghị giấu tên) cho biết, mặc dù "lái" mua heo bệnh với giá thấp hơn so với giá hỗ trợ nhưng lại là "tiền tươi, thóc thật" nên người chăn nuôi sẵn sàng bán tháo đàn heo, vì nếu để tiêu hủy cũng phải chờ ít nhất vài tháng mới nhận được tiền. Dù tiền hỗ trợ không thể bù đắp lại thiệt hại nhưng nếu có sớm thì gia đình họ bớt khó khăn.

Chậm vì “thủ tục”

Bà Rịa-Vũng Tàu đã có khoảng hơn 60.000 con heo bị bệnh tai xanh, trong đó tiêu hủy khoảng 30.000 con của hơn 2.000 hộ chăn nuôi, nhưng chưa một hộ nào nhận được tiền hỗ trợ, dù việc tiêu huỷ đã triển khai từ đầu mùa dịch (5-8).

Chi cục Thú y tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, tỉnh hỗ trợ trực tiếp cho người chăn nuôi có heo bị tiêu hủy là 25.000 đồng/kg heo hơi. Tại cuộc họp về công tác phòng chống dịch heo tai xanh vừa qua, ông Trần Ngọc Thới - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo phải chi trả ngay tiền hỗ trợ để người chăn nuôi giảm bớt khó khăn và để ngăn chặn tình trạng bán tháo heo bệnh cho thương lái...

Tuy nhiên, theo UBND các huyện, thị xã, thành phố thì chậm chi tiền hỗ trợ cho dân là do thủ tục. Ông Văn Thanh Hùng - Trưởng Phòng Nông nghiệp huyện Xuyên Mộc cho biết: Danh sách heo tiêu huỷ do các xã, phường thống kê, xác nhận gửi lên UBND huyện, rồi phải chờ đối chiếu với số liệu của các cán bộ thú y. Nếu hồ sơ đầy đủ thì chờ cơ quan tài chính thông qua, sau đó tiền hỗ trợ sẽ chuyển về tài khoản các xã, phường rồi mới làm thủ tục giải ngân.

Theo quy định, những hộ nào có ổ dịch kết thúc được 7 ngày, UBND xã sẽ công bố việc hỗ trợ, nếu không có khiếu nại thì sẽ nhận được tiền. Nhưng trên thực tế, có nhiều hộ chăn nuôi có số heo tiêu hủy không cùng một lúc, nên khi đã đủ 7 ngày thì phát hiện ra số heo còn lại đang có dịch bệnh cần tiêu hủy, nên mọi thủ tục phải dừng lại và người chăn nuôi lại phải chờ.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem