Người dân Tây Bắc co ro trong mưa lạnh thấu xương cuối năm

PV. Tây Bắc Thứ tư, ngày 12/12/2018 12:58 PM (GMT+7)
Từng đợt gió lạnh ùa về, sương mù dày đặc giăng kín cả một góc trời khiến bà con các dân tộc vùng Tây Bắc, đặc biệt tại các xã vùng cao trên địa bàn tỉnh Sơn La phải dùng chăn màn, nhóm lửa để tránh cái rét lạnh thấu xương.
Bình luận 0

img

Ở độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển, tại xã Tà xùa, huyện Bắc Yên (Sơn La) xuất hiện mây mù dày đặc giăng kín cả vùng.

img

Trời rét kèm theo mưa phùn khiến nhiều địa điểm ở thị trấn Nông trường Mộc Châu (Sơn La) cũng chìm trong làn sương mù. Các phương tiện đi lại rất khó khăn do tầm nhìn kém.

imgimg

Dưới thời tiết lạnh thấu xương, trẻ em ở các xã nghèo vùng cao co ro trong những bộ quần áo mỏng manh.

img

Một số em học sinh tiểu học ở các điểm trường vùng cao nhóm lửa sưởi ấm.

img

Nhiều em học sinh Trường Tiểu học và THCS Tà Xùa phải chùm chăn kín người.

img

img

Do thời tiết mùa đông cuối năm lạnh cắt da, cắt thịt, nhiều hộ dân ở vùng cao xã Co Mạ, huyện Thuận Châu (Sơn La) dùng cả chăn đắp cho đàn gia súc.

img

Cái lạnh và mưa phùn bao chùm khắp vùng Tây Bắc ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân.

img

Những người bán hàng ngồi co ro bên vệ Quốc Lộ 6, TP.Sơn La.

img

 Mùa đông ảnh hưởng đến hoạt động canh tác và sản xuất của bà con vùng cao.

img

Bà con phải nhóm lửa để vơi đi cái lạnh thấu xương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem