Người Mông rộn ràng đón tết

Trần Quang Thứ hai, ngày 26/01/2015 07:57 AM (GMT+7)
C ứ đến cuối tháng 11 và đầu tháng 12 âm lịch hằng năm, khi hoa mơ hoa mận nở trắng trên cây, mùa vụ thu hoạch xong, người Mông ở xã Pà Cò, huyện Mai Châu (Hoà Bình) cùng đồng bào Mông ở khắp miền Tây Bắc lại rộn ràng sắm sửa, tổ chức đón tết cổ truyền của người Mông, mừng thắng lợi mùa màng năm cũ và cầu chúc nhau sang năm mới gặp nhiều may mắn, được mùa.
Bình luận 0

Ông Sùng A Bô – cán bộ văn hóa xã Pà Cò cho biết, từ năm 2009, tỉnh Hòa Bình cũng đã vận động bà con người Mông trên địa bàn ăn tết chung với Tết Nguyên đán cùng cả nước (tết của người Mông sớm hơn Tết Nguyên đán 1 tháng). Song sau một thời gian tổ chức “ăn tết chung”, bà con mong muốn tiếp tục gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc mình nên nhiều vùng đã tổ chức ăn tết theo phong tục cũ của người Mông. Có điều trên bàn thờ tết của người Mông nay được trang trí thêm cành đào và hộp mứt, bánh kẹo…, bà con học được khi ăn Tết Nguyên đán.

img
Ném pao - một trò chơi truyền thống trong những ngày tết của người Mông.

img
Ngày tết, trẻ em và thiếu nữ Mông diện váy áo đẹp rực rỡ đi chơi dưới tán mận đang nở hoa.

img
Lễ cúng (làm mo) mời tổ tiên về ăn tết và cầu cho năm tới được mùa, gặp nhiều may mắn.

img
Cùng với bánh giầy, việc cúng gà sống và cắt tiết trước bàn thờ được người Mông rất coi trọng.

img
Để tri ân, các loại công cụ, vật dụng nông nghiệp được người Mông rửa sạch, dán giấy tiền để trang trọng bên cạnh bàn thờ trong 3 ngày tết.

img
Từ ngày 30 tết theo lịch người Mông, các gia đình đã tổ chức giã bánh giầy (làm từ nếp nương) - loại bánh  không thể thiếu trên bàn thờ ngày tết của người Mông.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem